Bắc Ninh ủng hộ các địa phương 6 tỷ đồng phòng, chống dịch COVID-19

Tỉnh Bắc Ninh ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh 2 tỷ đồng; ủng hộ các tỉnh Long An, Phú Yên, Bình Dương và Đồng Tháp, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng, để phòng chống dịch COVID-19
Bắc Ninh ủng hộ các địa phương 6 tỷ đồng phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1Chợ Bến Thành, Quận 1 đã đóng cửa theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 11/7, ông Vũ Huy Phương, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng Tiểu ban Truyền thông thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh đã quyết định ủng hộ 6 tỷ đồng cho 5 tỉnh, thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh 2 tỷ đồng; ủng hộ các tỉnh Long An, Phú Yên, Bình Dương và Đồng Tháp, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, ngành Y tế tỉnh cũng đã cử đoàn công tác gồm 25 y, bác sỹ có kinh nghiệm chăm sóc, điều trị người bệnh để tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến chiều 11/7, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, tất cả các trường hợp này đều ở trong khu cách ly tập trung và khu vực cách ly y tế.

[Cập nhật cuộc chiến chống dịch tại Cần Thơ, Bến Tre, TP.HCM, Phú Yên]

Các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2, rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp đi, về từ các địa bàn có ổ dịch trong cả nước, thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế theo đúng quy định.

Tỉnh Bắc Ninh đang cách ly y tế cho 3.330 trường hợp, trong đó 126 trường hợp được cách ly tại các cơ sở y tế, 1.061 trường hợp được cách ly tại cơ sở tập trung, 164 trường hợp được cách ly tại khách sạn, 1.979 trường hợp được cách ly tại nhà.

Tính từ ngày 5/5 đến nay, Bắc Ninh ghi nhận 1.665 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tổng số bệnh nhân đang được điều trị là 105 người. Đến nay, 1.513 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục