Bắc Phi, bờ Bắc Địa Trung Hải cùng chống khủng bố

Nhóm 5+5 vừa có cuộc gặp tại thủ đô của Mauritania để bàn biện pháp chống khủng bố và nạn vận chuyển vũ khí tràn lan ở vùng Sahel.
Quan chức quân đội Nhóm 5+5 vừa có cuộc gặp tại thủ đô Nouakhchott của Mauritania để bàn biện pháp chống khủng bố và nạn vận chuyển vũ khí tràn lan ở vùng Sahel (gồm Algeria, Mali, Niger và Mauritania) và Bắc Phi. Đại diện của Libya không dự cuộc gặp này.

Nhóm 5+5, gồm năm nước Bắc Phi (Algeria, Tunisia, Morocco, Mauritania, Libya) và năm nước bờ Bắc Địa Trung Hải (Pháp, Italy, Malta, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha).

Tại cuộc gặp, các bên đã tập trung thảo luận tình hình an ninh trong khu vực, hoạt động gia tăng của nhóm khủng bố al-Qaeda tại Bắc Phi (Aqmi), đặc biệt liên quan đến việc tái vũ trang và tìm kiếm vũ khí hạng nặng trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn ở Libya.

Giới chức quân sự Nhóm 5+5 bày tỏ lo ngại trước diễn biến tình hình ở Libya đang đe dọa an ninh khu vực, khẳng định các phần tử vũ trang chạy khỏi Libya là nguồn gốc gây bất ổn đối với các nước, đồng thời nhất trí tăng cường phối hợp hành động nhằm đối phó với những nguy cơ này.

Ngoài một bộ phận tình báo hỗn hợp được thành lập tại thành phố Tamanrasset của Algeria theo thỏa thuận giữa bốn nước Sahel, các nước này còn thống nhất đặt một trạm nghe trộm với phương tiện kỹ thuật hiện đại ở miền Nam Algeria để theo dõi sự di chuyển của các nhóm khủng bố.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Algeria cho biết đang chuẩn bị thành lập ba bộ chỉ huy mới: một được đặt tại thành phố Illizi, gần biên giới với Libya; một bộ chỉ huy khác có nhiệm vụ kiểm soát và bảo vệ vùng biên giới giáp với Morocco; bộ chỉ huy thứ ba bảo đảm an ninh ở vùng biên giới giáp Mali.

Quân đội và lực lượng đặc biệt cũng đã được điều đến bảo vệ các mỏ dầu ở phần sa mạc Sahara của Algeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục