Bác sỹ bỏ việc hàng loạt, Bình Dương cần tuyển dụng 786 chỉ tiêu

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, do thời gian chống dịch nặng nhọc, thu nhập chưa tương xứng, môi trường làm việc chịu áp lực lớn nên nhiều nhân viên y tế đã bỏ việc.
Bác sỹ bỏ việc hàng loạt, Bình Dương cần tuyển dụng 786 chỉ tiêu ảnh 1Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương trả lời tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

Chiều 14/7, tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra phiên chất vấn với nhiều vấn đề được cử tri quan tâm; trong đó nóng nhất là vấn đề bác sỹ nghỉ việc, bỏ việc hàng loạt; thiếu thuốc điều trị, bệnh sốt xuất huyết gia tăng...

Chất vấn ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, đại biểu Trần Thành Trọng yêu cầu cần làm rõ nguyên nhân bác sỹ bỏ việc, nghỉ việc hàng loạt tại các bệnh viện công thời gian gần đây; tình trạng thiếu thuốc điều trị, khiến công nhân, người lao động đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế chưa được thụ hưởng đầy đủ do thiếu thuốc; lo ngại về dự án bệnh viện 1.500 giường với nguồn vốn đầu tư lớn đã trải qua nhiều năm xây dựng nhưng đến nay chưa đưa vào sử dụng...

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết số lượng nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc tại các đơn vị y tế công lập tính đến ngày 15/6 là 166 người; trong đó có 35 bác sỹ, 60 điều dưỡng-nữ hộ sinh, 6 kỹ thuật viên và 60 nhân viên y tế khác.

[Chuyên gia lý giải nguyên nhân về làn sóng nhân viên y tế nghỉ việc]

Nguyên nhân là do thời gian chống dịch COVID-19 công việc khá nặng nhọc, thu nhập chưa tương xứng, môi trường làm việc chịu áp lực lớn cùng với các lý do khác khiến tình trạng nghỉ việc đang gia tăng trong ngành y tế.

Để bù đắp số nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc, ngành y tế tỉnh cần tuyển dụng thêm 786 chỉ tiêu mới nhằm đáp ứng đủ nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị nguồn lực cho các bệnh viện lớn, ngành y tế đang tập trung thu hút bác sỹ, tăng cường đào tạo bác sỹ theo địa chỉ sử dụng, tham mưu chính sách đãi ngộ giữ chân bác sỹ, thực hiện tự chủ chi thường xuyên, cải thiện môi trường làm việc…

Để khắc phục tình trạng thiếu thuốc điều trị, ngành y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính thẩm định dự toán và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán các gói thầu mua thuốc. Sở Y  tế thẩm định các nhà thầu cung cấp thuốc. Phương án này đảm bảo khách quan, giám sát và độc lập, tránh các sai sót xảy ra.

Đồng thời, kiến nghị Trung ương có chính sách hướng dẫn cụ thể; đồng thời sớm thành lập Trung tâm mua sắm tập trung của tỉnh.

Về bệnh viện 1.500 giường, ông Nguyễn Hồng Chương nêu rõ, có nguồn vốn đầu tư lớn, công trình do Ban Quản lý dự án của tỉnh làm chủ đầu tư; trong đó, có các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp trong khi các gói thầu thiết bị mất rất nhiều thời gian nên dự kiến bệnh viện sẽ đi vào hoạt động từ năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục