Bác sỹ tình nguyện Việt Nam-Campuchia khám bệnh cho người dân nghèo

Nhóm bác sỹ tình nguyện Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đã phối hợp tổ chức chương trình khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo Campuchia.
Bác sỹ tình nguyện Việt Nam-Campuchia khám bệnh cho người dân nghèo ảnh 1Bác sỹ Việt Nam khám cho người dân nghèo Campuchia. (Ảnh: Phan Minh Hưng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, trong hai ngày 27-28/9, tại thủ đô Phnom Penh, nhóm bác sỹ tình nguyện Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đã phối hợp cùng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia tổ chức chương trình khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo Campuchia.

Đây là một trong các hoạt động từ thiện do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm hỗ trợ người dân nghèo Campuchia được tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe; qua đó góp phần chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, góp phần thúc đẩy và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Trong chương trình hoạt động của đoàn, các y, bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đã tận tình thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.000 người dân nghèo Campuchia mắc các bệnh về tai, mũi, họng, mắt, phụ khoa, xương khớp và một số bệnh thông thường khác.

Các bệnh nhân được thăm khám và phát thuốc miễn phí đã bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của các y, bác sỹ tình nguyện Việt Nam.

Ngoài tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo Campuchia, đoàn còn tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ kỹ thuật cải tạo không gian xanh cho một số trường học và tổ chức giao lưu văn hóa với người dân địa phương.

Thời gian qua, với điều kiện địa lý là hai nước láng giềng, sự tin tưởng vào chất lượng khám chữa bệnh của y, bác sỹ Việt Nam và chủ trương của Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho người dân Campuchia nói chung và các tỉnh giáp biên nói riêng được khám chữa bệnh tại Việt Nam, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh với mức giá như người dân Việt Nam, hàng ngày có hàng nghìn lượt bệnh nhân Campuchia đã sang khám, chữa bệnh tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục