Bác sỹ Việt khám bệnh cho 6.000 người Campuchia

Sau 9 ngày làm việc, đoàn bác sỹ Việt Nam đã khám, siêu âm, điện tim và phát thuốc cho gần 6.000 người dân Campuchia, quận Ruissey Keo.
Sau 9 ngày làm việc (từ ngày 2-11/6), đoàn công tác phối hợp với nhóm bác sỹ người Campuchia tốt nghiệp trường Đại học Y Thái Bình, một số bác sỹ Việt Nam đang làm việc tại nước bạn đã khám, siêu âm, điện tim và phát thuốc cho gần 6.000 người dân Campuchia tại quận Ruissey Keo - một huyện nghèo vùng Tây Bắc thủ đô Phnom Penh.

Thông tin trên được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchiưa ra tại buổi gặp gỡ báo chí thông tin về kết quả hoạt động thăm khám bệnh của đoàn bác sỹ Việt Nam tại nước bạn Campuchia, ngày 18/6.

Tại cuộc gặp, ông Vũ Vương Việt, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia cho biết Chương trình được thực hiện theo đề nghị của Tổng thư ký Thượng viện Campuchia với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người dân tại Ruissey Keo.  Đây là địa phương thiếu y, bác sỹ và thuốc chữa bệnh, vì vậy phía nước bạn rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Việt Nam.

Bác sỹ Nguyễn Quốc Tiến, Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Trưởng đoàn bác sỹ Việt Nam cho biết đoàn gồm 10 bác sỹ có thâm niên và kinh nghiệm trong khám và điều trị đang công tác tại Trường Đại học Y Thái Bình. Để phục vụ công tác khám chữa bệnh, đoàn công tác đã được Bộ Y tế cấp kinh phí mua thuốc và vật tư tiêu hao trị giá 400 triệu đồng. Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia cử chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tham gia cố vấn cho đoàn và tổ chức tặng quà cho bà con, với trị giá 50 triệu đồng. Trường Đại chọ Y Thái Bình mang thiết bị và dụng cụ khám bệnh...

Sự thành công trong chuyến công tác đã thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trong ngành y tế Việt Nam và Campuchia nói chung, đặc biệt là tinh thần hợp tác, chia sẻ, tình nghĩa thầy trò thủy chung giữa bộ, giáo viên của Trường Đại học Y Thái Bình với những bác sỹ - học trò người Campuchia của mình.

Trong thời gian ở Campuchia, đoàn đã được Phó Tổng thư ký Thượng viện Campuchia cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại nước bạn đánh giá cao, được người dân Campuchia ghi nhận, cảm động trước tinh thần phục vụ nhiệt tình, chu đáo của mọi thành viên trong đoàn./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục