Bác tin truất quyền đăng cai Euro 2012 của Ukraine

Giám đốc điều hành EURO 2012, Martin Kallen đã bác tin đồn về khả năng UEFA truất quyền đăng cai ngày hội bóng đá của Ukraine.
Ngày 30/4, Giám đốc điều hành vòng chung kết EURO 2012 của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), ông Martin Kallen đã bác tin đồn về khả năng UEFA truất quyền đăng cai ngày hội bóng đá châu lục của Ukraine, nước cùng Ba Lan đồng tổ chức.

Bác bỏ tin đồn trên, ông Kallen khẳng định UEFA không có kế hoạch chọn một nước khác thay thế Ukraine và trên thực tế không thể chuyển quyền đăng cai đó cho một nước châu Âu khác, vì chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày khai mạc vòng chung kết EURO 2012.

Ông cho biết UEFA vẫn theo sát tình hình Ukraine, kể cả những gì liên quan tới cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko và vụ khủng bố mới đây tại Dnepropetrovsk. Hiện tại không có lý do để hủy các trận đấu vòng chung kết EURO 2012 tại Ukraine.

Theo ông Kallen, nếu tình hình diễn biến xấu và nguy hiểm, UEFA sẽ lùi thời gian tổ chức vòng chung kết này sang năm 2013 chứ không chuyển từ Ukraine sang một nước châu Âu khác.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ukraine bày tỏ hy vọng rằng những tin tức nói rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel có thể tuyên bố về việc các thành viên Nội các Đức sẽ tẩy chay EURO 2012 do cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko "bị bạc đãi," chỉ là "tin vịt."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Oleg Voloshin nêu rõ hiện không có chính phủ hay chính khách nào ở châu Âu có ý định tẩy chay ngày hội bóng đá châu Âu do Ukraine và Ba Lan cùng đăng cai.

Trong khi đó, người phát ngôn Liên minh châu Âu (EU), bà Pia Arenkilde Hansen ngày 30/4 đã thông báo rằng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso không có ý định đến Ukraine để tham dự những hoạt động liên quan đến EURO 2012 do "tình hình nghiêm trọng liên quan tới bà Tymoshenko." Theo bà Hansen, ít nhất vào lúc này, ông Barroso không có ý định đến Ukraine vào mùa Hè. Tuy nhiên, EU hy vọng tình hình sẽ "sáng sủa hơn."

Trong một diễn biến liên quan, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Nga, ông Dick Advocaat ngày 30/4 đã tuyên bố tại Mátxcơva rằng ông đã quyết định không gia hạn hợp đồng ký với Liên đoàn bóng đá Nga và sẽ rời đội tuyển Nga sau vòng chung kết EURO 2012.

Huấn luyện viên Advocaat, 64 tuổi, bắt đầu huấn luyện đội tuyển Nga từ tháng 5/2010 với hợp đồng 4 năm. Ông không cho biết nguyên nhân rời đội Nga, nhưng khẳng định không phải do vấn đề tiền nong và ông muốn chuyển sang huấn luyện một câu lạc bộ.

Ông Advocaat cam kết quyết định của ông sẽ không ảnh hưởng đến quá trình đội tuyển Nga chuẩn bị cho vòng chung kết EURO 2012 và tuyên bố sẽ làm hết sức mình để đội tuyển Nga thi đấu thành công tại ngày hội thể thao châu lục.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Advocaat, đội tuyển Nga đã xếp đầu bảng B, giành vé dự vòng chung kết EURO 2012 và sẽ thi đấu ở vòng bảng với các đội Ba Lan, Hy Lạp và Séc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục