Bắc và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc và Trung Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (21/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá.

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; biển động mạnh.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp nên có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C và cao nhất từ 12-14 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 11-14 độ C.

Riêng khu Hà Nội, nhiều mây, sáng có lúc có mưa phùn. Gió Tây Bắc cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C và cao nhất từ 11-13 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm không mưa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, sau tăng lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét, phía bắc rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C và cao nhất từ 14-18 độ C.

Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-22 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C và cao nhất từ 24-27 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục