Bạch tuộc Nhật trổ tài “tiên đoán” Olympics London

Một chú bạch tuộc Nhật trổ tài “tiên đoán” có bao nhiêu vận động viên nước này bước lên bục vinh quang ở Olympics London sắp tới.
Một chú bạch tuộc “quốc tịch” Nhật Bản đã trổ tài “tiên đoán” xem sẽ có bao nhiêu vận động viên nước này bước lên bục vinh quang ở Olympics London diễn ra vào tháng sau.

Việc bói toán này được lấy cảm hứng từ bạch tuộc tiên tri Paul “quá cố” của Đức từ World Cup 2010.

Tại một bách hóa ở thành phố Takatsuki, tỉnh Osaka, chú bạch tuộc có tên Takotencho ngày 27/6 vừa qua đã dự đoán bảng tổng sắp huy chương của Nhật Bản sẽ đạt con số 25, tương đương với con số mà đoàn vận động viên của nước này có được tại Olympics Bắc Kinh 2008.

Sau khi được thị trưởng Akashi, ông Fusaho Izumi, đưa vào bể cá một cách cẩn thận, bạch tuộc Takotencho đã khám phá môi trường mới trong giây lát trước khi xác đinh hướng di chuyển sang bên trái, nơi có chỉ con số 25 huy chương.

Hai năm trước, người tiền nhiệm của Takotencho ở Đức đã dự đoán chính xác kết qyả của tất cả các trận đấu của đội tuyển Đức tại vòng chung kết World Cup ở Nam Phi, trong đó có trận thắng trước Urugoay tranh hạng ba. Bạch tuộc Paul đã lựa chọn chính xác Tây Ban Nha thắng Hà Lan trong trận chung kết./.

Hữu Thắng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục