Baghdad rung chuyển vì 5 vụ đánh bom liên tiếp

Ngày 8/12, trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq đã bị rung chuyển vì 5 vụ đánh bom làm 62 người thiệt mạng và 105 người bị thương.
Ngày 8/12, trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq đã bị rung chuyển bởi 5 vụ đánh bom làm ít nhất 62 người thiệt mạng và 105 người bị thương.

Theo một quan chức Bộ Nội vụ Iraq, các vụ đánh bom xe liên tiếp đã xảy ra tại thủ đô Baghdad, trong đó có hai vụ gần trụ sở các Bộ Lao động và Nội vụ. Hai vụ này xảy ra chỉ cách nhau vài giây.

Một phút sau đó, một kẻ tấn công liều chết đã lao một chiếc xe tải chở thuốc nổ vào một đoàn cảnh sát tuần tra ở Dora, phía Nam Baghdad, làm ít nhất 15 người chết, trong đó có 12 sinh viên thuộc một trường cao đẳng nằm gần đó.

Nhiều khả năng số người thiệt mạng còn tăng cao do có nhiều nạn nhân bị thương rất nặng.

Trước đó, ngày 7/12 tại thủ đô Baghdad cũng đã xảy ra một loạt vụ bạo lực đẫm máu, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Nghiêm trọng nhất là vụ nổ tại một trường tiểu học làm 8 người chết, trong đó có 6 trẻ em.

Điều tra cho thấy một lượng thuốc nổ giấu dưới đống rác trong hầm của trường tiểu học Abaa Dhar đã phát nổ trong khi nhà trường đốt rác.

Ngoài 8 người thiệt mạng còn có 41 người bị thương, trong đó có 25 học sinh. Cảnh sát đã bác bỏ thông tin đây là một vụ đánh bom, đồng thời khẳng định vụ nổ chỉ là một tai nạn.

Các vụ đánh bom nói trên xảy ra chỉ một ngày sau khi Quốc hội Iraq thông qua luật bầu cử, Cùng ngày 7/12, phái bộ Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) đã hối thúc chính phủ nước này ấn định thời gian tổng tuyển cử "càng sớm càng tốt", đồng thời nhấn mạnh đây là động thái cần thiết để cơ quan tổ chức bầu cử có thể sớm bắt đầu tiến trình hành chính.

Trong thông báo được đưa ra tại Baghdad, UNAMI cho rằng thời gian tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 27/2/2010 theo đề xuất của Ủy ban bầu cử độc lập cấp cao Iraq (IHEC) là "khả thi" và UNAMI sẵn sàng hỗ trợ tất cả những gì có thể để tổ chức sự kiện này.

Trước đó, IHEC đã đề xuất tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27/2.

Theo người phát ngôn IHEC Qassim al-Abboudi, đây là thời điểm "thích hợp" để Baghdad tiến hành tổng tuyển cử và IHEC cùng UNAMI đã yêu cầu Phó Tổng thống Iraq Tareq al-Hashemi tổ chức sự kiện này vào ngày 27/2.

Việc Quốc hội Iraq thông qua luật bầu cử được coi là "chiến thắng lịch sử" đối với người dân Iraq khi các phe phái chính trị Iraq dàn xếp ổn thỏa vào phút chót để đưa đất nước thoát khỏi bế tắc chính trị, mở đường cho việc tổ chức tổng tuyển cử vào đầu năm tới và giải tỏa phần nào những quan ngại đối với kế hoạch rút quân Mỹ khỏi nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục