Baghdad rung chuyển vì bom, 47 người thiệt mạng

Tối 16/8, hàng loạt vụ đánh bom đã làm rung chuyển thủ đô Baghdad, Iraq khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và 105 người bị thương.
Theo THX, cảnh sát Iraq cho biết hai vụ đánh bom xe và một vụ đánh bom cài ven đường đã làm rung chuyển thủ đô Baghdad vào tối 16/8, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và 105 người bị thương.

Theo nguồn tin giấu tên này, một quả bom xe và một quả bom cài ven đường đã được kích nổ gần quán giải khát đông khách tại khu vực Zaffarani, Đông Nam Baghdad, làm 31 người thiệt mạng và 56 người bị thương.

Một quả bom xe khác đã phát nổ gần một nhà hàng nổi tiếng tại thành phố Sadr, phía Đông Baghdad, làm 16 người thiệt mạng và 49 người bị thương.

Cả hai khu vực trên đều có dân số chủ yếu là người Hồi giáo dòng Shi'ite, cho thấy người Shi'ite có thể là mục tiêu và thủ phạm có thể là phiến quân người Sunni vốn thường tiến hành tấn công các khu vực người Shi'ite.

Ba vụ tấn công trên xảy ra trong một ngày đẫm máu với hàng loạt vụ đánh bom liên hoàn tại hàng chục thành phố ở Iraq, cướp đi sinh mạng của nhiều người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục