Bahrain phản đối Iran "can thiệp trắng trợn" vào nước này

Bahrain đã triệu quyền Đại biện lâm thời Iran tại nước này để phản đối việc thủ lĩnh tối cao Iran tuyên bố ủng hộ "những người dân bị áp bức" ở khu vực Trung Đông, trong đó có cả Bahrain.
Bahrain phản đối Iran "can thiệp trắng trợn" vào nước này ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: brianholihan.com)

Theo AFP, ngày 19/7, hãng thông tấn nhà nước BNA đưa tin Bahrain đã triệu quyền Đại biện lâm thời Iran tại nước này, ông Mortaza Sanubari để phản đối việc thủ lĩnh tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố ủng hộ "những người dân bị áp bức" ở khu vực Trung Đông, trong đó có cả Bahrain.

Theo BNA, Bộ Ngoại giao Bahrain đã trao "công hàm phản đối chính thức" cho Đại biện Sanubari liên quan tới "tuyên bố chống lại vương quốc Bahrain của ông Ali Khamenei."

Hôm 18/7, ông Khamenei tuyên bố việc đạt được thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ không làm thay đổi sự ủng hộ của Iran đối với các chính quyền Syria và Iraq, cũng như sự ủng hộ của Tehran dành cho "những người dân bị áp bức" ở Yemen, Bahrain và nhân dân Palestine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục