Bãi giảng tại Pháp, biểu tình tại Hy Lạp

Giảng viên của khoảng 45% số trường đại học trên toàn nước Pháp đã bắt đầu cuộc bãi giảng vô thời hạn vào chiều 2/2, để phản đối cuộc cải cách giáo dục đại học do chính phủ nước này tiến hành, khiến cho hoạt động của nhiều trường đại học ở thủ đô Paris và nhiều thành phố lớn khác bị rối loạn.

Giảng viên của khoảng 45% số trường đại học trên toàn nước Pháp đã bắt đầu cuộc bãi giảng vô thời hạn vào chiều 2/2, để phản đối cuộc cải cách giáo dục đại học do chính phủ nước này tiến hành, khiến cho hoạt động của nhiều trường đại học ở thủ đô Paris và nhiều thành phố lớn khác bị rối loạn.

Những người tham gia bãi giảng này theo lời kêu gọi của công đoàn ngành. Theo lời kêu gọi, quy chế của giảng viên - nghiên cứu khoa học sẽ được thay đổi, hệ thống đào tạo và bồi dưỡng giảng viên cho các trường đại học sẽ được cải cách và số lượng cán bộ, nhân viên theo diện hợp đồng sẽ gia tăng.

Công đoàn ngành dự kiến tiến hành cuộc bãi giảng "vô thời hạn", đồng thời kêu gọi sinh viên hưởng ứng các hành động phản đối của giảng viên đại học.

Cùng ngày, tại thành phố cảng Piraeus, Hy Lạp, cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán khoảng 500 nông dân biểu tình phản đối giá nông sản thấp và yêu cầu Chính phủ đưa ra các giải pháp hỗ trợ nông dân vượt qua tình hình khó khăn hiện nay.

Hàng trăm nông dân lái máy cày và mang theo các nông cụ tiến về trụ sở Bộ Nông nghiệp ở thủ đô Athens nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại. Cuộc đụng độ đã làm một số nông dân bị thương nhẹ.

Người phát ngôn chính phủ Hy Lạp  Evagelos Antonaros cho biết chính phủ nước này đã có kế hoạch trợ giá nông sản cho nông dân, đặc biệt là những người sản xuất dầu ôliu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục