Baidu đạt kết quả kinh doanh quý 2/2022 quý tốt hơn dự kiến

Tổng doanh thu của Baidu đã giảm 5% trong năm xuống 29,65 tỷ nhân dân tệ trong quý 2/2022, tăng nhẹ so với ước tính trung bình 29,30 tỷ nhân dân tệ từ các nhà phân tích do Refinitiv khảo sát.
Baidu đạt kết quả kinh doanh quý 2/2022 quý tốt hơn dự kiến ảnh 1Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Baidu. (Nguồn: Reuters.)

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Baidu đã đạt được doanh thu hàng quý tốt hơn dự kiến vào hôm thứ Ba (30/8), nhờ vào việc kinh doanh điện toán đám mây tăng 31%, bù đắp cho các quảng cáo trực tuyến chậm lại cho công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc này.

Tổng doanh thu của Baidu đã giảm 5% trong năm xuống 29,65 tỷ nhân dân tệ (4,3 tỷ USD) trong quý 2/2022, tăng nhẹ so với ước tính trung bình 29,30 tỷ nhân dân tệ từ các nhà phân tích do Refinitiv khảo sát. Baidu đã thu về lợi nhuận ròng 3,64 tỷ nhân dân tệ, trong khi đầu năm bị thua lỗ.

Doanh thu từ quảng cáo của Baidu, đóng góp khoảng 62% tổng doanh thu của hãng, trong quý II/2022 đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái do nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.

[Credit Suisse quan ngại về kết quả kinh doanh quý I/2021]

Giám đốc điều hành Robin Li cho biết sự sụt giảm này là do tác động của đại dịch COVID-19 đối với các thành phố lớn, đặc biệt là Thượng Hải và ở mức độ thấp hơn là Bắc Kinh vào tháng 4 và tháng 5/2022, nhưng cho biết doanh thu quảng cáo bắt đầu phục hồi kể từ tháng 6/2022 nhưng nửa cuối năm vẫn đang phải đối mặt với những bất ổn vĩ mô.

Giám đốc Li cho rằng sự phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh điện toán đám mây và cung cấp khả năng lái xe thông minh là do chiến lược của họ phù hợp với những lời kêu gọi về đổi mới công nghệ của Chính phủ Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục