Bali đặt biển cấm “chuyện ấy” ở chốn linh thiêng

Một cặp đôi người Estonia đã phải nộp phạt 2.000 USD do bị phát hiện đã quan hệ tình dục ở ngôi đền Hindu tại đảo Bali, Indonesia.

Giới chức trên đảo Bali ở Indonesia đang cân nhắc việc đặt những tấm biển “không quan hệ tình dục” tại các ngôi đền đạo Hindu sau khi một cặp đôi người Estonia bị phát hiện đang hành sự ở chốn linh thiêng.

Cảnh sát đã tạm giữ cặp đôi trên để thẩm vấn sau khi nhận thấy tin tức về việc có tiếng động nhạy cảm trong một ngôi đền đạo Hindu ở làng Saraseda.

Ông Hadi Purnomo, trưởng cảnh sát khu vực Gianyarm cho hay: “Cặp đôi đó không biết quan hệ tình dục ở các ngôi đền là bị cấm tại Bali. Song chúng tôi phải trả tự do cho họ và vấn đề đang được những người đứng đầu các ngôi làng tìm cách giải quyết”. 

“Cuối cùng, người đứng đầu các ngôi làng quyết định tiến hành lễ thanh tẩy và yêu cầu cặp đôi trên trả mức phạt 20 triệu rupiah (2.000 USD)”.

Ông Purnomo cũng cho biết cặp đôi trên đã sử dụng vòi nước bên ngoài ngôi đền trước khi quan hệ tình dục.

Vụ việc trên đang buộc giới chức địa phương ở đảo Bali nghiên cứu khả năng đặt những biển cấm “quan hệ tình dục’ tại các ngôi đền cùng với những tấm biển “cấm ăn uống” hay “cấm hút thuốc”./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục