Bán 22.800 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước

Bộ Xây dựng cho biết năm 2009 cả nước dự kiến bán khoảng 22.800 căn nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, tương ứng với 798.000m2 sàn.

Bộ Xây dựng cho biết năm 2009 cả nước dự kiến bán khoảng 22.800 căn nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, tương ứng với 798.000m2 sàn.

Triển khai các chính sách về nhà ở, các địa phương sẽ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho khoảng 3.000 người có công với cách mạng và hỗ trợ bằng tiền cho 4.500 cán bộ Tiền khởi nghĩa với giá trị 25 triệu đồng/người trong năm 2009. Cùng đó, các cơ quan chức năng cũng dự kiến sẽ cấp khoảng 150.000 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và khoảng 5.000 giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng.

Để đẩy nhanh tiến độ bán nhà theo Nghị định, thời gian qua Bộ Xây dựng đã phối hợp với các địa phương đề nghị Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo đến hết năm 2010. Các tỉnh, thành phố được giao quyền chủ động trong việc xác định giá bán đối với quỹ nhà này cho phù hợp với đặc điểm và tình hình của từng địa phương. Do đó, riêng năm 2008, cả nước đã bán được 19.000 căn nhà, tương đương 798.000 m2 sàn.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng hạn chế cần khắc phục sớm trong thời gian tới là việc triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong cả nước còn quá chậm. Hiện nay mới có 27/63 địa phương triển khai công tác này. Điển hình như tại thành phố Hà Nội vẫn còn tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho căn hộ chung cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục