Bản án nghiêm khắc cho 2 kẻ buôn bán phụ nữ

Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt hơn 40 năm tù hai kẻ trẻ tuổi nhưng đã nhiều lần đưa phụ nữ Việt sang Trung Quốc bán.
Ngày 1/2, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Hoàng Trung Quyền và Khuất Thị Phương về tội danh "mua bán phụ nữ."

Hoàng Trung Quyền, 24 tuổi, trú tại Pò Mục và Khuất Thị Phương, 18 tuổi, trú tại Bản Phải, đều thuộc xã Tú Mịch, Lộc Bình, Lạng Sơn.

Hành vi phạm tội của hai bị cáo có dấu hiệu từ đầu năm 2007. Quyền và Phương thuê nhà trọ chung sống với nhau như vợ chồng tại chợ Ái Điểm, huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc. Cả hai bị cáo đã nhiều lần đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán.

Ngày 1/5/2008, Quyền từ Ái Điểm về Lộc Bình chơi và làm quen với Lý Thị H, 18 tuổi, trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. Sau đó Khuất Thị Phương đã cùng bàn với Quyền lừa H. sang Ái Điểm bán.

Đến ngày 7/5/2008, Quyền và Phương rủ H. vào Lộc Bình chơi, sau đó đón xe khách vào cửa khẩu Chi Ma, rồi vượt biên sang chợ Ái Điểm. Sau đó, chúng bán H. cho một động mại dâm ở Ninh Minh.

Tháng 7/2009, H. đã trốn thoát khỏi động mại dâm, trở về Việt Nam và tố cáo hành vi phạm tội của Quyền và Phương.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, tòa đã tuyên phạt Hoàng Trung Quyền 6 năm tù giam, cộng với 2 bản án mà Tòa án tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn cùng xử phạt về tội "mua bán phụ nữ và trẻ em," tổng hình phạt đối với bị cáo Hoàng Trung Quyền là 30 năm tù.

Khuất Thị Phương bị tòa tuyên 4 năm tù, cộng với bản án trước đó mà Tòa án Nhân dân tỉnh đã xử 8 năm tù về tội mua bán phụ nữ và trẻ em, tổng hình phạt đối với Phương là 12 năm tù./.

Hoàng Văn Toàn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục