Bản án nghiêm khắc cho những kẻ buôn bán "Cái chết trắng"

Bản án nghiêm khắc dành cho những kẻ buôn bán "Cái chết trắng"

Tòa án tỉnh Hà Nam tuyên bản án nghiêm minh với 6 bị cáo buôn bán ma túy, trong đó có 3 án tử hình, hai án tù chung thân và một án tù 20 năm.
Bản án nghiêm khắc dành cho những kẻ buôn bán "Cái chết trắng" ảnh 1(Ảnh minh họa: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngày 15/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã tổ chức xét xử và đưa ra bản án nghiêm minh đối với 6 bị cáo buôn bán "Cái chết trắng," trong đó có 3 án tử hình, hai án tù chung thân và một án tù 20 năm.

Sáu bị cáo gồm Hà Thị Hạnh, sinh năm 1981, ở xã Nà Mèo, Mai Châu, Hòa Bình; Lê Thị Đức, sinh năm 1962 và Nguyễn Sỹ Năm, sinh năm 1966 cùng ở phường Thanh Châu, Phủ Lý Hà Nam; Lê Thùy Dương, sinh năm 1991, ở xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, Hà Nam; Hà Văn Thuyền, sinh năm 1977 ở xã Nà Mèo, Mai Châu, Hòa Bình và Nguyễn Đức Chinh, sinh năm 1983, ở xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, Hà Nam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy." 

Theo Bản cáo trạng tại phiên tòa, vào 12 giờ, ngày 25/9/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện, bắt quả tang Hà Thị Hạnh và Nguyễn Đức Chinh đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Vật chứng thu giữ gồm 10 bánh chất bột màu trắng, 10 túi đựng các viên thuốc tân dược màu đỏ và một số đồ vật, tài sản liên quan. Qua giám định cho kết quả, 10 bánh chất bột màu trắng là Heroin, có tổng trọng lượng hơn 3.460 gam; 10 túi thuốc tân dược màu đỏ (2.000 viên) là Methamphetamine (ma túy tổng hợp), có tổng trọng lượng 182 gam.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã bắt giữ Lê Thị Đức, Lê Thùy Dương, Nguyễn Sỹ Năm và Hà Văn Thuyền. Kết quả điều tra chứng minh từ tháng 5-6/2010 đến tháng 9/2013, các bị can Hà Thị Hạnh, Hà Văn Thuyền, Nguyễn Sỹ Năm, Lê Thùy Dương, Lê Thị Đức, Nguyễn Đức Chinh đã nhiều lần mua bán trái phép 55 bánh và 1 cây Heroin tương đương hơn 19.081 gam; 3.000 viên ma túy tổng hợp tương đương 274,2 gam từ Mai Châu, Hòa Bình mang về Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Cụ thể, vợ chồng Hà Thị Hạnh, Hà Văn Thuyền đã nhận 55 bánh Heroin và 3.000 viên ma túy tổng hợp trên của một đối tượng người dân tộc Mông có tên là Hâm ở Mai Châu, Hòa Bình mang giao cho Lê Thị Đức và Nguyễn Sỹ Năm, thu lời bất chính số tiền 70 triệu đồng.

Hành vi của bị can Hà Thị Hạnh và Hà Văn Thuyền phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" với vai trò là người thực hành, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Lê Thị Đức mua bán trái phép 35 bánh Heroin trọng lượng 12.121,9 gam, 1 cây Heroin trọng lượng 32,554 gam và 3.000 viên ma túy tổng hợp; Nguyễn Sỹ Năm mua trái phép 20 bánh Heroin trọng lượng 6.926,8 gam cùng của một đối tượng tên là Hâm để bán thu lời bất chính.

Bị cáo Lê Thùy Dương là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị cáo Lê Thị Đức trong việc mua bán trái phép 35 bánh Heroin và 3.000 viên ma túy tổng hợp để hưởng lợi bất chính 4 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Đức Chinh là đồng phạm với với vai trò giúp sức cho bị cáo Hà Thị Hạnh trong việc mua bán trái phép 10 bánh Heroin trọng lượng 3.463,4 gam, 2.000 viên ma túy tổng hợp trọng lượng 182,8 gam. Hành vi của các bị cáo này cùng phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với 3 bị cáo Hà Thị Hạnh, Lê Thị Đức và Nguyễn Sỹ Năm; hai bị cáo Lê Thùy Dương và Hà Văn Thuyền bị tòa kết án tù chung thân; bị cáo Nguyễn Đức Chinh bị kết án 20 năm tù giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục