Ban bố tình trạng khẩn cấp tại 2 sân bay Bangkok

Chiều 27/11, Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi và Don Muang ở thủ đô, đang bị những người biểu tình phong tỏa.

Chiều 27/11, Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi và Don Muang ở thủ đô, đang bị những người biểu tình phong tỏa.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Thái Lan cho biết Thủ tướng Somchai đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các sân bay trên sau khi nội các Thái Lan nhất trí trong cuộc họp khẩn cấp chiều 27/11 rằng việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp lập lại trật tự tại hai sân bay này.

Theo quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp, cảnh sát sẽ được tăng cường tới Suvarnabhumi và Don Muang để duy trì an ninh trật tự.

Cùng ngày, Hãng hàng không Thái Lan ra thông báo cho biết sân bay Suvarnabhumi sẽ phải đóng cửa ít nhất đến 18h ngày 29/11, trong khi sân bay Don Muang sẽ đóng cửa đến 18h ngày 28/11.

Trong khi đó, lực lượng biểu tình chống chính phủ vẫn từ chối ngừng phong tỏa hai sân bay Suvarnabhumi và Don Muang. Một trong các thủ lĩnh của PAD, ông Suriyasai Katasila tuyên bố lực lượng biểu tình sẽ không rời khỏi hai sân bay này và sẽ đưa người ra làm ''lá chắn sống'' nếu cảnh sát cố tìm cách giải tán họ.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 27/11, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Nattawut Saikuar đã bác bỏ tin đồn rằng Thủ tướng Somchai sẽ cách chức Tư lệnh lục quân Thái Lan của Tướng Anupong Paochinda sau khi ông này ngày 26/11 kêu gọi Thủ tướng Somchai giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm để giải quyết những căng thẳng trên chính trường Thái Lan hiện nay.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã đề nghị quân đội "án binh bất động" sau khi xuất hiện tin đồn quân đội sẽ đảo chính lật đổ chính phủ. Một người phát ngôn quân đội Thái Lan cũng đã phủ nhận tin thất thiệt này.

Do những diễn biến ngày càng phức tạp tại thủ đô Bangkok, ngày 27/11, Ngoại trưởng Thái Lan Sompong Amornwiwat cho biết chính phủ đang cân nhắc việc hoãn Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Theo kế hoạch ban đầu, hội nghị sẽ được tổ chức tại Bangkok, song Chính phủ Thái Lan đã quyết định chuyển tới Chiang Mai. Trước đó, lãnh đạo 10 nước ASEAN, cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, dự kiến nhóm họp từ ngày 14-18/12 tại Chiang Mai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục