Ban chấp hành TW Đoàn khóa X gồm có 151 người

Danh sách ứng cử Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa X gồm 174 người, trong đó 151 người trúng cử.
Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 13/12, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ X đã thảo luận và biểu quyết thông qua Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X; tiến hành các thủ tục bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X và nghe phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành với tuổi trẻ cả nước.

Sau khi biểu quyết thông qua Đề án xây dựng Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, các đại biểu đã chia thành 10 tổ thảo luận ứng cử và đề cử đại biểu vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X.

Các tổ thảo luận giới thiệu 175 đại biểu vào Ban chấp hành Trưng ương Đoàn khóa X, trong đó bao gồm 7 đại biểu ứng cử. Trong số này, đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương Đoàn là 39 người, tỉnh đoàn trực thuộc Trung ương 66 người, khối quân đội-công an 17 người, khối Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam-Hội Sinh viên Việt Nam-Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 12 người, khối cán bộ đoàn các tập đoàn kinh tế tiêu biểu - cán bộ tiêu biểu cấp huyện 40 người.

Đại biểu Đặng Tất Dũng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Leeds (Anh) xin rút khỏi danh sách đề cử vào Ban chấp hành với lý do điều kiện học tập ở Anh xa, ít có thời gian tham gia họp cùng Ban chấp hành.

Đại hội đã thống nhất đồng ý đại biểu Đặng Tất Dũng rút tên khỏi danh sách.

Danh sách ứng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X gồm 174 người. Những người được chọn ứng cử đều phải trải qua quá trình sàng lọc rất kỹ từ cơ sở, địa phương.

Cuối phiên họp buổi chiều, Đại hội đã nghe công bố và biểu quyết thông qua danh sách trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X gồm 151 người; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017.

Tối nay, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X sẽ họp phiên thứ nhất./.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục