Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 15

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tiến hành phiên họp thứ 15.

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tiến hành phiên họp thứ 15.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cùng dự họp.

Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cho ý kiến về Đề án chi tiết đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân cấp cao, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân sơ thẩm khu vực và một số vấn đề quan trọng của dự thảo Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi); Đề án chi tiết tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp và dự thảo Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân (sửa đổi); Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong quân đội.”

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã đóng góp ý kiến về một số nội dung quan trọng của các đề án và dự thảo luật nêu trên.

Đại diện Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân Tối cao, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Quân ủy Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tiếp thu, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các đề án và dự thảo luật.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương hoan nghênh và đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Quân ủy Trung ương trong việc xây dựng các Đề án, dự thảo luật.

Các đề án, Dự thảo luật đã bám sát các nghị quyết và văn kiện Đảng về cải cách tư pháp, các quy định của Hiến pháp năm 2013, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm nước ngoài, phù hợp với điều kiện Việt Nam và đường lối, chủ trương của Đảng.

Bộ phận chuyên trách Thường trực Ban Chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn bị văn bản nhận xét kịp thời, có chất lượng, nêu được nhiều vấn đề quan trọng cần thảo luận trong phiên họp.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp có giá trị cho các đề án và dự thảo luật.

Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đề nghị các cơ quan chuẩn bị các đề án, dự thảo luật tiếp thu đầy đủ ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo, bổ sung các lập luận có cơ sở khoa học và thực tiễn, nâng tầm các dự thảo luật.

Các dự thảo này cần được chỉnh lý theo hướng mở, những vấn đề lớn cần trình hai phương án, có lập luận khoa học và thuyết phục đối với mỗi phương án được lựa chọn.

Những vấn đề mới phát sinh cần được quan tâm, nghiên cứu, cân nhắc kỹ trên cơ sở phù hợp với đường lối của Đảng và Hiến pháp.

Các dự thảo Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân cần sớm hoàn thiện để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng Năm)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục