Ban Chỉ đạo Tây Bắc làm việc tại Trung Quốc

Chuyến thăm theo lời mời của BCH Trung ương ĐCS Trung Quốc cụ thể hóa hơn khuôn khổ quan hệ mà lãnh đạo hai nước đã xác định.
Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Tây Bắc do ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 1-8/11 theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong thời gian ở Trung Quốc, đoàn đã được ông Vương Cương, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân toàn quốc, tiếp thân mật.

Hai bên đánh giá cao sự phát triển của quan hệ giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật... Đặc biệt, qua chuyến thăm Trung Quốc tháng 5/2008 của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, lãnh đạo cấp cao hai Đảng đã nhất trí xây dựng quan hệ "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" theo phương châm 16 chữ và tinh thần "4 tốt", đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Hai bên cam kết tích cực chuẩn bị và tổ chức có hiệu quả "Năm Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc 2010", cụ thể hóa hơn nữa khuôn khổ quan hệ mà lãnh đạo hai nước đã xác định.

Trước đó, đoàn đã có cuộc trao đổi thân mật với ông Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đoàn cũng làm việc với Văn phòng Xóa đói giảm nghèo của Quốc Vụ viện và Ủy ban Công tác Dân tộc Nhà nước, tìm hiểu các chủ trương, chính sách và biện pháp của Đảng và Nhà nước Trung Quốc cũng như kinh nghiệm trong công tác xóa đói, giảm nghèo và công tác dân tộc thiểu số tại một số địa phương của nước này.

Ngoài thủ đô Bắc Kinh, đoàn đã thăm và khảo sát thực tế tại các tỉnh Hồ Nam và Vân Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục