Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chúc mừng lễ Sen Dolta

Đoàn cán bộ của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã thăm, tặng quà chúc mừng Lễ Sen Dolta cho một số chùa và sáu gia đình người Khmer.
Ngày 1/10, Đoàn cán bộ của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ do ông Dương Quốc Xuân, Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long đi thăm, tặng quà chúc mừng Lễ Sen Dolta các chùa.

Các chùa được nhận quà gồm chùa Phù Ly 1 (ở xã Đông Bình, thị xã Bình Minh), Đại Thọ (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình), Cần Thay (xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn), Hạnh Phúc Tăng (ở xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm). Ngoài ra, Đoàn còn tặng quà cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước và sáu gia đình người Khmer tiêu biểu của tỉnh.

Tại mỗi nơi đến thăm, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã ân cần thăm hỏi, chúc mừng các vị hòa thượng, thượng tọa, các gia đình cán bộ, gia đình chính sách và gửi lời chúc đến toàn thể đồng bào Khmer trong tỉnh, chúc bà con đón mùa Sen Dolta that vui vẻ, hạnh phúc.

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ động viên các vị hòa thượng, thượng tọa, sư sãi ở 13 chùa Phật giáo Nam và bà con Khmer trong tỉnh chung sức cùng các cấp chính quyền xây dựng quê hương, thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mong muốn Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh phát huy tốt hơn nữa vai trò tập hợp, đoàn kết trong đồng bào dân tộc, làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào Khmer tại địa phương.

Đoàn cũng mong muốn các vị sư sãi, cán bộ, đồng bào Khmer phát huy tốt tinh thần đoàn kết dân tộc, cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đàn kết dân tộc; tiếp tục phát huy tính tự lực, tự cường vươn lên vượt khó, thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống văn hóa xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Ban Quản trị và các vị sư cả trụ trì các chùa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, chính quyền đến đời sống của đồng bào Khmer. Đặc biệt là Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách chăm lo ngày càng toàn diện, tạo động lực cho giúp nhiều hộ dân Khmer vượt khó, thoát nghèo, tạo điều kiện cho nhiều con em Khmer được học tập để sau này trở về phục vụ quê hương./.

Phạm Thị Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục