Bản đồ chứng khoán Mỹ và châu Âu: Xanh đỏ đan xen

Các chỉ số chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong biên độ hẹp sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngừng mua trái phiếu chính phủ Hy Lạp.
Bản đồ chứng khoán Mỹ và châu Âu: Xanh đỏ đan xen ảnh 1Các nhà đầu tư tại sàn chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/2, các chỉ số chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong biên độ hẹp, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngừng mua trái phiếu chính phủ Hy Lạp như là tài sản bảo đảm từ ngày 11/2, qua đó hạn chế nguồn vốn tiếp cận của quốc gia này.

Chỉ số chứng khoán Dow Jones tăng 6,62 điểm (0,04%) lên 17.673,02 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 8,52 điểm (0,42%) xuống còn 2.041,51 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cũng hạ 11,03 điểm (0,23%) và chốt phiên ở mức 4.716,70 điểm.

Trước đó, trong phiên giao dịch này chỉ số Dow Jones đã có lúc leo lên gần mức 17.800 điểm.

Động thái trên của ECB đã “dội một gáo nước lạnh” vào những nỗ lực giải cứu đất nước của Chính phủ mới Hy Lạp, cũng như mang đến mối đe dọa về một cuộc khủng hoảng mới trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Trong khi đó tại các thị trường chứng khoán châu Âu, sắc xanh đỏ đan xen nhau trong bối cảnh vẫn còn nhiều dấu hỏi xung quanh kết quả của cuộc đàm phán giữa Chính phủ mới của Hy Lạp với các quan chức ECB về gói cứu trợ trị giá 240 tỷ euro mà nhóm Bộ ba chủ nợ - gồm Liên minh châu Âu (EU), ECB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nhất trí dành cho Hy Lạp từ năm 2010.

Chỉ số DAX 30 của Đức tăng 0,19% và chốt phiên ở mức cao kỷ lục là 10.911,32 điểm. Tại Paris, chỉ số CAC 40 cũng tăng 0,39% lên 4.696,30 điểm. Trong khi đó, tại London, chỉ số FTSE 100 lại mất 0,17%, xuống còn 6.860,02 điểm, do những diễn biến tiêu cực trên thị trường năng lượng đang khiến cổ phiếu của các công ty năng lượng sụt giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục