Bàn giao 2 cá thể rắn chúa cho trung tâm cứu hộ

Công an Hà Nội đã làm thủ tục bàn giao 2 cá thể rắn hổ mang chúa do mua bán trái phép cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn.
Chiều 16/9, Phòng Cảnh sát môi trường-Công an thành phố Hà Nội đã làm thủ tục bàn giao 2 cá thể rắn hổ mang chúa cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng 15/9, tổ công tác Đội 2.1 Phòng cảnh sát môi trường, phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận Ba Đình phát hiện và kiểm tra hành chính 2 người đàn ông đèo nhau bằng xe máy, người ngồi sau ôm một bao tải to có biểu hiện nghi vấn trên đường Đội Cấn.

Cơ quan công an phát hiện trong bao tải có 2 cá thể rắn lớn được buộc chặt trong lớp túi lưới. Chủ nhân số rắn trên cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tại cơ quan công an, chủ lô hàng trên khai tên là Trình Trọng Kim (61 tuổi), thường trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn khai nhận mua 2 cá thể rắn trên tại Lạng Sơn, trên đường vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ thì bị cơ quan công an phát hiện. 

Theo chuyên gia giám định các loài thú của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, số rắn trên là rắn hổ mang chúa - động vật thuộc nhóm 1B, động vật rừng quý hiếm, nghiêm cấm nuôi nhốt, săn bắt, mua bán, giết mổ....

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Q.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục