Bàn giao 46 xe cứu thương cho bệnh viện tuyến Trung ương và các tỉnh

BIDV vừa bàn giao 46 xe cứu thương chất lượng cao nhãn hiệu Toyota Hiace, với trang thiết bị cấp cứu hiện đại tặng bệnh viện tuyến Trung ương và các các cơ sở y tế các tỉnh.
Bàn giao 46 xe cứu thương cho bệnh viện tuyến Trung ương và các tỉnh ảnh 1BIDV tặng xe cứu thương cho các bệnh viện. (Nguồn: BIDV)

Ngày 16/5 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lễ bàn giao 46 xe cứu thương chất lượng cao nhãn hiệu Toyota Hiace, với trang thiết bị cấp cứu hiện đại tặng bệnh viện tuyến Trung ương và các các cơ sở y tế các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Trung Bộ.

Xe cứu thương chất lượng cao do BIDV tài trợ được đặt hàng, sản xuất nguyên chiếc tại Nhật Bản, phù hợp với điều kiện địa hình của Việt Nam, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật về môi trường, chất lượng tiêu chuẩn châu Âu. Mỗi xe đều được trang bị đầy đủ các thiết bị cấp cứu hiện đại như cáng cứu thương, bình ôxy, máy hút dịch…

Việc tài trợ xe cứu thương nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế tại địa phương nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người bệnh, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, ở các bệnh viện Trung ương có mạng lưới cơ sở rộng khắp. Ngay trong ngày, 46 xe ôtô cứu thương đã được bàn giao cho 46 cơ sở y tế tại 46 tỉnh, thành phố.

Ông Quách Hùng Hiệp, Phó Tổng Giám đốc BIDV cho biết, nhằm chia sẻ khó khăn với người bệnh, BIDV quyết định tài trợ nhiều đơn vị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh, nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong cả nước cũng như thực hiện hỗ trợ cho các bệnh viện. Xe cứu thương cùng các thiết bị chuyên dụng giúp kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho bệnh nhân nhằm gia tăng khả năng phục hồi sức khỏe, giảm thiểu rủi ro, nhất là các bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa nơi khó tiếp cận dịch vụ y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cũng đánh giá cao những hỗ trợ, đóng góp của BIDV đối với ngành y tế cả nước nói chung và hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội trong lĩnh vực y tế nói riêng. Theo ông Tiến, hiện nay, quy trình cứu chữa bệnh nhân thì công tác vận chuyển bệnh nhân hết sức quan trọng, đặc biệt với hệ thống xe chuyên dụng có đầy đủ phương tiện sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác cấp cứu ban đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục