Bàn giao 5 ngư dân Philippineses bị nạn trên biển

Chiều 31/1, tại Nha Trang, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa bàn giao 5 ngư dân người Philippines cho Đại sứ quán Philipppin ở Việt Nam.
Chiều 31/1, tại thành phố Nha Trang, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao 5 ngư dân người Philippines được ngư dân tỉnh Phú Yên cứu khi bị nạn trên vùng biển Trường Sa, cho Đại sứ quán Philipppin tại Việt Nam.

Tại buổi bàn giao, ông Hector Reyes Herrera, Tùy viên Đại sứ quán Philippineses tại Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người dân Việt Nam và chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã tận tình giúp đỡ, đối xử rất tốt với ngư dân Philippines bị nạn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ quán Philippines sớm tiếp nhận, làm thủ tục để hồi hương cho năm công dân này.

Trước đó, ngày 26/12/2012, tàu cá của ông Nguyễn Văn Hiệp, thuyền trưởng tàu cá PY 96039 TS, thường trú tại tỉnh Phú Yên đang câu cá ngừ tại vùng biển Trường Sa, Khánh Hòa, phát hiện một chiếc tàu đánh cá Philippines đang trôi dạt trên biển, trên tàu có năm ngư dân gồm Asadin Taha, 18 tuổi; Richard Pay Matiaong, 23 tuổi; Isny Boy Diaz, 20 tuổi; Rodney S.Mantinez, 19 tuổi và Wili Diaz, 30 tuổi..

Được đề nghị cứu giúp, ông Hiệp đưa các ngư dân Philippines bị nạn lên tàu của mình để chăm sóc. Ngày 19/1 vừa qua, ông Nguyễn Văn Hiệp đã đưa các ngư dân Philippines gặp nạn vào cảng Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa an toàn và bàn giao cho các ngành chức năng của tỉnh Khánh Hòa..

Ông Will Diaz, ngư dân được cứu, cho biết tàu của ông bị hỏng máy và bị nước tràn vào ngày 17/12/2012, dù cố gắng sửa chữa vẫn không thể khắc phục. Gặp lúc biển động, mưa và sóng to, nên tàu trôi tự do, mất phương hướng. Mãi đến ngày 26/12/2012, khi trên tàu đã hết nước ngọt, lương thực, sức khỏe mọi người đều suy kiệt, thì may mắn gặp tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam và được cứu giúp.

Sau khi tiếp nhận số ngư dân Philippines bị nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành sơ cứu, chăm sóc y tế và bố trí nơi lưu trú chu đáo cho những người Philippines bị nạn trong những ngày lưu lại tỉnh Khánh Hòa; đồng thời hoàn chỉnh các thủ tục trao trả năm ngư dân nói trên cho phía bạn.

Đại tá Nguyễn Đức Phúc, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết do biến đổi khí hậu, trên biển Đông bão và áp thấp thường xuyên và bất ngờ xảy ra, ngư dân các nước trong khu vực đánh bắt hải sản thường xuyên gặp nạn..

Từ đầu năm 2012 đến nay, ngư dân các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa đã cứu giúp sáu vụ tàu cá của các nước Philippines, Malaysia, Indonesia gặp nạn và đưa vào bờ an toàn tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là truyền thống quý báu "Giúp người như thể giúp thân" của ngư dân Việt Nam nói chung và ngư dân Khánh Hòa nói riêng./..

Tiên Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục