Bàn giao công trình thuộc dự án "Thành phố nhân văn" tại Đà Nẵng

Công ty AkzoNobel tài trợ sơn sửa và bảo dưỡng trường Tiểu học Phạm Hồng Thái và trường Trung học cơ sở Huỳnh Bá Chánh thuộc quận Ngũ Hành Sơn, thuộc dự án "Thành phố nhân văn."

Ngày 30/9, tại thành phố Đà Nẵng, Công ty AkzoNobel đã bàn giao công trình trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, phường Hòa Quý và trường Trung học cơ sở Huỳnh Bá Chánh, phường Hòa Hải thuộc quận Ngũ Hành Sơn.

Đây là hai công trình được Công ty AkzoNobel tài trợ sơn sửa và bảo dưỡng với tổng diện tích sơn sửa gần 6.000m2 với tài trợ 4.700l sơn nhằm giúp các công trình trên có khả năng chống chịu tốt hơn trước những tác động của biến đổi khí hậu.

Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Thành phố nhân văn” mà Công ty AkzoNobel đang thực hiện tại thành phố Đà Nẵng, thành phố nằm trong danh sách dự án "100 thành phố có khả năng chống chịu" của Quỹ Rockefeller.

Quỹ Rockefeller là một trong những tổ chức phi lợi nhuận trên thế giới mà Công ty AkzoNobel đã và đang hợp tác để hiện thực hóa các sáng kiến của tuyên ngôn "Thành phố nhân văn" và cụ thể là dự án "100 thành phố có khả năng chống chịu."

Đà Nẵng là thành phố duy nhất tại Việt Nam nằm trong danh sách “100 thành phố có khả năng chống chịu” trước tác động của việc biến đổi khí hậu được Rockefeller đề cử và tài trợ. Trong đó, quận Ngũ Hành Sơn là một trong những địa phương chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu. Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái và trường Trung học Cơ sở Huỳnh Bá Chánh là hai trong số những công trình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục