Bàn giao phòng di vật về Hoàng thành Thăng Long

Viện KHXH Việt Nam giao Phòng trưng bày di vật Hoàng thành Thăng Long cho Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội.
Ngày 4/1, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã bàn giao Phòng trưng bày di vật tiêu biểu Hoàng thành Thăng Long cho Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội quản lý nhằm phát huy giá trị di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu phát triển di sản theo Công ước của UNESCO.

Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã dự lễ bàn giao.

Phòng trưng bày được đặt tại Nhà Cục tác chiến trong khu di tích Thành cổ Hà Nội, giới thiệu 215 hiện vật tiêu biểu, đặc sắc về di sản Hoàng thành Thăng Long theo ba chủ đề chính là lịch sử, kiến trúc và đời sống hàng ngày từ thời Đại La đến thời Lê.

Trong thời gian khu di sản Hoàng thành mở cửa đón khách nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, từ 2/10 đến 2/11/2010, phòng trưng bày đã đón hơn 110.000 lượt khách tới tham quan, học tập, nghiên cứu.

Trong dịp này, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã đầu tư gần 3 tỷ đồng lắp đặt hệ thống tủ trưng bày hiện đại cùng hệ thống chiếu sáng với các loại đèn, kính chuyên dụng./.

Hồng Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục