Bàn giao tàu chở khí Ethylene 4.500m3 cho Italy

TCT công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng đã làm lễ bàn giao tàu chở khí hóa lỏng Ethylene 4.500m3 số 1 cho một công ty của Italy.
Chiều 21/12, tại Hải Phòng, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng đã làm lễ bàn giao tàu chở khí hóa lỏng Ethylene 4.500m3 số 1 mang tên King-Arthur cho Công ty Mediterranea Di Navigazione của Italy.

Tàu chở khí hóa lỏng Ethylene là loại tàu có kỹ thuật cao, giá trị lớn, đồng thời là dòng sản phẩm xuất khẩu quan trọng nằm trong 35 tàu được Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam đăng ký với Chính phủ được bàn giao trong năm 2010.

Tàu chở khí hóa lỏng Ethylene-King Arthur có chiều dài 104m, chiều rộng 16,4m, trọng tải tương ứng là 4.900 tấn, công suất máy 4.000KW. Tàu do đăng kiểm Rina của Italy giám sát, phân cấp kiểm tra.

Hiện nay, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng đang tập trung hoàn thành một loạt các sản phẩm để bàn giao trong năm 2010 như tàu chở hàng 6.500 tấn, tàu container 1.700 TEU, serie tàu chở khí hóa lỏng.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng tiếp tục triển khai hoàn thiện serie tàu hàng 17.500 tấn đóng mới cho chủ tàu Hàn Quốc, tàu chở ximăng 14.600 tấn cho Tổng công ty Ximăng Nghi Sơn, tàu chở nhựa đường và tàu hàng 22.500 tấn cho chủ tàu trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục