Bàn giao tàu tuần tra-cứu hộ có công suất 1.000 CV

Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã bàn giao tàu phục vụ tuần tra, phòng chống lụt bão, cứu hộ trên biển cho Bộ chỉ huy Biên phòng thành phố.
Tàu tuần tra-cứu hộ trên biển ST112 - số hiệu BP 14-1201, có chiều dài 18,72 mét, rộng 4,06 mét, cao 2,4 mét với công suất 1.000 CV.

Ngày 2/6, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011), tại Cảng Sài Gòn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bàn giao tàu đóng mới phục vụ công tác tuần tra trên biển, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển cho Bộ chỉ huy Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Tàu tuần tra, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển ST112 - số hiệu BP 14-1201 là tàu đầu tiên trong tổng số hai con tàu được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Công ty đóng tàu Sơn Hải thuộc Bộ tư lệnh Biên phòng thi công, đóng mới.

Tàu có chiều dài 18,72 mét, rộng 4,06 mét và cao 2,4 mét. Kết cấu vỏ tàu được trang bị bằng hợp kim nhôm panel do Nga chế tạo. Động cơ tàu được lắp đặt máy chính là KTA 19-M do hãng Cummins của Mỹ sản xuất có công suất 1.000 CV và trang bị thêm hai máy phát điện dự phòng.

Tàu hoạt động tốt với vận tốc 25 hải lý/giờ, chịu được sóng tối đa cấp 6 kèm theo chín thuyền viên. Tổng vốn đầu tư đóng mới hai tàu là 30 tỷ đồng.

Tại lễ bàn giao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân, cho biết việc hạ thủy, bàn giao và đưa vào hoạt động tàu tuần tra biển mang ký hiệu ST 112-BP 14-1201 đúng dịp cả nước kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước có ý nghĩa hết sức to lớn.

Con tàu mới này vừa đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tham gia vào công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.

Theo Đại tá Trần Hải Phong, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng khi được bàn giao con tàu này sẽ quản lý, sử dụng với hiệu quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, quốc phòng được giao.

Mặt khác, sử dụng với hiệu quả cao nhất trong viêc bảo vệ vùng biển và cửa khẩu cảng của thành phố. Với việc đưa vào hoạt động tàu mới, hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố cũng sẽ hiệu quả hơn.

Dự kiến vào cuối năm nay, đơn vị thi công sẽ tiếp tục bàn giao chiếc tàu thứ hai cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục