Bàn giao thi thể 8 nạn nhân vụ đắm tàu ở Hạ Long

Tám trong 12 thi thể nạn nhân tử nạn trong vụ chìm tàu du lịch Trường Hải tại khu vực đảo Ti Tốp đã được bàn giao cho gia đình họ.
Tám trong tổng số 12 thi thể nạn nhân bị tử nạn trong vụ chìm tàu du lịch Trường Hải 06 QN 5198 hồi 5giờ ngày 17/2 tại khu vực đảo Ti Tốp, Vịnh Hạ Long, đã được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh bàn giao cho gia đình các nạn nhân vào ngày 19/2, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy (thành phố Hạ Long).

12 nạn nhân tử nạn gồm: McCormick Stuart (Nam-sinh năm 1980, Quốc tịch Anh); Pyle Holly Michelle (Nữ-sinh năm 1985, Quốc tịch Mỹ); Taylor Samantha Kay (Nữ-sinh năm 1989, Quốc tịch Mỹ); Voropinova Elena (Nữ-sinh năm 1962, Quốc tịch Nga); Voropinova Anastasia (Nữ-sinh năm 1987, Quốc tịch Nga); Nakahara Jumpei (Nam-sinh năm 1990, Quốc tịch Nhật Bản); Noblecourt Laetitia Francoise Monique (Nữ-sinh năm 1983, Quốc tịch Pháp); Bankestad Viola Birgitta (Nữ-sinh năm 1991, Quốc tịch Thụy Điển); Krok Anna Ellen (Nữ-sinh năm 1990, Quốc tịch Thụy Điển); Gerber Baniamin Charly (Nam-sinh năm 1985, Quốc tịch Thụy Sĩ); Đinh Văn Thắng (Nam-sinh năm 1983, Quốc tịch Việt Nam); Lâm Ngọc Châu (Nam-sinh năm 1979, Quốc tịch Australia).

Tại buổi lễ bàn giao thi hài các nạn nhân, ông Nguyễn Văn Chiểu, Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Ninh đã gửi lời chia buồn sâu sắc và chia sẻ những đau thương, mất mát với gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu.

Ngay sau khi tai nạn đáng tiếc xảy ra, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả; tích cực phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán các nước, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để các du khách hồi hương theo yêu cầu hoặc đưa thi thể các nạn nhân xấu số về nước sớm nhất trong điều kiện có thể.

Cơ quan chức năng tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, khi có kết quả sẽ thông báo kịp thời cho Đại sứ quán và gia đình các nạn nhân.

Hiện, tàu Trường Hải 06 đã được lực lượng cứu hộ kéo vào đảo Hòn Náp cách địa điểm chìm tàu gần 400 mét để kiểm tra sơ bộ. Sau đó, tàu sẽ được lai dắt vào bờ để tiếp tục giám định, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định./.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục