Bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cầu Đồng Nai mới trong tháng 10

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo trong tháng 10 này, thành phố Biên Hòa phải bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư Dự án cầu Đồng Nai mới, đối với những hạng mục sắp hoàn thành.
Bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cầu Đồng Nai mới trong tháng 10 ảnh 1Cầu Đồng Nai mới. (Ảnh: Anh Tôn/TTXVN)

Trong tháng 10 này, thành phố Biên Hòa phải bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư Dự án cầu Đồng Nai mới, đối với những hạng mục (trong dự án) sắp hoàn thành.

Đó là chỉ đạo của ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, tại buổi làm việc chiều 11/9 với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cầu Đồng Nai và các đơn vị liên quan về tiến độ dự án BOT cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, mặc dù cầu Đồng Nai mới, cầu vượt bằng thép ngã tư Vũng Tàu và việc nâng cấp cầu Đồng Nai cũ hiện đã hoàn thành toàn bộ hoặc một phần và được đưa vào sử dụng, giải quyết phần nào tình trạng quá tải giao thông ở khu vực cầu Đồng Nai và cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, những hạng mục phụ hai đầu cầu vẫn còn dở dang do vướng mặt bằng.

Ông Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai cho biết, tại những khu vực đã có mặt bằng, dự án đã hoàn thành xong 95% khối lượng công việc, nếu toàn bộ mặt bằng được bàn giao trong tháng 10 thì chủ đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, phấn đấu cuối tháng 11 hoàn thành toàn bộ dự án.

Việc dự án nhiều lần lỡ hẹn ngày về đích, Ông Sơn thừa nhận và cho rằng nguyên nhân là do vướng mặt bằng.

Lần gần nhất chủ đầu tư xin phép dời ngày hoàn thành từ tháng Sáu đến cuối tháng Tám, nhưng nay đã sang giữa tháng Chín mà công việc vẫn còn khá nhiều.

Hiện công ty đang lập hồ sơ xin gia hạn thời gian hoàn thành và mong muốn phía tỉnh Đồng Nai chấp thuận.

Báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa, để thực hiện Dự án cầu Đồng Nai mới, thành phố phải thu hồi 163.000m2 đất thuộc 2 phường An Bình và Long Bình Tân.

Sẽ có 10 tổ chức và 155 hộ dân phải giải tỏa một phần diện tích đất đang sử dụng.

Đến thời điểm này, đã có 8 tổ chức và 155 hộ đã phê duyệt bồi thường hỗ trợ; 8 tổ chức và 80 hộ dân đã nhận tiền, 9 tổ chức và 75 hộ dân đã tháo gỡ bàn giao mặt bằng.

Dự án BOT cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu do Tổng Công ty Xây dựng số 1 làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai là đơn vị thi công.

Công trình được khởi công từ tháng 6/2008 với tổng kinh phí gần 1.900 tỷ đồng. Do chậm trễ trong khâu giải phóng mặt bằng nên dự án đã nhiều lần trì hoãn ngày hoàn thành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục