Bán hàng gây quỹ giúp nạn nhân da cam

Ngày 14/6, Hội Hữu nghị Anh-Việt đã tổ chức bán hàng gây quỹ ủng hộ trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam, nhân dịp diễn ra hội chợ mùa hè "Coin Street Festival" tại London.

Ngày 14/6, Hội Hữu nghị Anh-Việt  đã tổ chức bán hàng gây quỹ ủng hộ trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam, nhân dịp diễn ra hội chợ mùa hè "Coin Street Festival" tại London.

Gian hàng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trưng bày những sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản xuất tại Việt Nam, do Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh-Việt Len Aldis thu thập qua các chuyến thăm Việt Nam.

Ông Aldis cho biết toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hàng sẽ được chuyển tới Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam để hỗ trợ trẻ em nạn nhân chất độc da cam/dioxin thực hiện các ca phẫu thuật chỉnh hình hoặc mua xe lăn.

Theo ông Aldis, tuy Tòa án Tối cao Mỹ đã bác đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đối với các công ty sản xuất hóa chất của Mỹ, nhưng tháng trước, Tòa án Lương tâm nhân dân quốc tế đã được mở tại Paris (Pháp), phán quyết rằng các bên liên quan của Mỹ phải thừa nhận trách nhiệm và bồi thường cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và gia đình họ, đồng thời phải cải thiện môi trường ở những nơi bị ảnh hưởng của hóa chất độc hại này. Vì vậy, Hội Hữu nghị Anh-Việt sẽ tiếp tục con đường đấu tranh để giành lại công lý cho hơn 3,5 triệu người Việt Nam là nạn nhân của chất độc da cam/dioxin.

Hội đã thiết lập một đơn kiến nghị trực tuyến gửi tới Tổng thống Barack Obama và các nghị sĩ Mỹ, phản đối quyết định bất công của tòa án nước này. Đến nay đơn kiến nghị này đã được đông đảo người Việt Nam trong và ngoài nước cũng như nhiều người nước ngoài ký tên ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục