Ban Ki-moon: Trung Quốc gây sức ép với Triều Tiên về nhân quyền

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 7/7 cho biết ông hy vọng Trung Quốc sẽ hối thúc Triều Tiên hợp tác với cộng đồng quốc tế trong vấn đề nhân quyền.
Ban Ki-moon: Trung Quốc gây sức ép với Triều Tiên về nhân quyền ảnh 1Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 7/7 cho biết ông hy vọng Trung Quốc sẽ hối thúc Triều Tiên hợp tác với cộng đồng quốc tế trong vấn đề nhân quyền.

Tuyên bố này của Tổng thư ký Ban Ki-moon được đưa ra sau khi Mỹ đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Triều Tiên vào danh sách đen vì những hành vi vi phạm nhân quyền.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, ông Stephane Dujarric nói: "Tổng thư ký hy vọng rằng cuộc thảo luận về những quan ngại liên quan tới nhân quyền sẽ cho phép một sự đánh giá toàn diện hơn và hành động khi giải quyết những mối quan ngại về ổn định và an ninh trên bán đảo Triều Tiên."

Trước đó, Mỹ đã lần đầu tiên đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào danh sách đen. Đây là động thái mà các nhà ngoại giao cho rằng sẽ chọc giận Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục