Ban lãnh đạo Đảng cầm quyền tại Ai Cập từ chức

Ngày 5/2, Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ Quốc gia (NDP) cầm quyền của Tổng thống Mubarak gồm sáu thành viên, đã chính thức từ chức.
Ngày 5/2, Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ Quốc gia (NDP) cầm quyền của Tổng thống Hosni Mubarak gồm sáu thành viên, trong đó có con trai ông Mubarak là Gamal Mubarak, đã chính thức từ chức.

Đài truyền hình Al-Arabiya khẳng định các ủy viên Ủy ban điều hành NDP đã từ chức, và ngay sau đó, NDP đã quyết định bổ nhiệm ông Hossam Badrawi làm Tổng Thư ký NDP, trong khi Tổng thống Mubarak vẫn là Chủ tịch của đảng này.

Theo giới quan sát, ông Badrawi là người có quan điểm tự do và được cho là có quan hệ tốt với các nhân vật đối lập.

Đây là động thái mới nhất của Tổng thống Mubarak trước làn sóng biểu tình đòi ông từ chức đang ngày càng gia tăng trên khắp cả nước.

Như vậy, với việc không nằm trong ban lãnh đạo NDP, ông Gamal Mubarak, 47 tuổi, sẽ không hội đủ điều kiện để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng cầm quyền, đúng như cam kết trước đó của Tổng thống Mubarak, rằng con trai ông sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, những người biểu tình và phe đối lập vẫn thờ ơ trước quyết định từ chức của Ban lãnh đạo NDP, khẳng định quyết định này sẽ không khiến họ bỏ qua yêu sách chính là chính quyền hiện nay và Tổng thống Mubarak phải từ chức.

Trước đó cùng ngày, Tư lệnh quân đội Ai Cập Hassan al-Roweny đã tới quảng trường Tahrir trong nỗ lực thuyết phục hàng nghìn người biểu tình trở về nhà và đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về vấn đề nhân quyền, ít nhất đã có 300 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Ai Cập bắt đầu từ ngày 25/1.

Nhiều quốc gia tiếp tục đề nghị Ai Cập tìm kiếm các biện pháp thích hợp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này.

Nga đã đề nghị ông Mohamed El Baradei, Cựu Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), nỗ lực tìm kiếm biện pháp thông qua đối thoại có tính chất xây dựng để giải quyết tình hình Ai Cập.

Ngày 5/2, Tổng thống Mỹ Barak Obama cũng có các cuộc điện đàm với một số nhà lãnh đạo các nước về tình hình Ai Cập.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng nêu rõ ông Obama nhấn mạnh sự cần thiết phải bắt đầu cuộc chuyển giao quyền lực một cách trật tự và hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng kêu gọi sự ủng của cộng đồng quốc tế đối với quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự ở Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục