"Ban lãnh đạo hiện hành Opera thiếu tham vọng"

Nhà sáng lập Opera Software cho hay, ban giám đốc Opera thiếu khả năng nhìn nhận khiến cho Opera không có sự khởi sắc trên thị trường.
Ngày 5/6, hãng tin Reuters dẫn lời nhà sáng lập kiêm cổ đông lớn nhất của công ty phần mềm Opera Software cho hay, ban giám đốc Opera đang thể hiện khả năng yếu kém và thiếu tham vọng của họ, khiến cho nhà sản xuất trình duyệt này không tìm thấy sự khởi sắc trên thị trường.

Nhà sáng lập Jon von Tetzchner của Opera Software bày tỏ: “Ban giám đốc hiện nay đang thiếu khả năng nhìn nhận và dự báo xu hướng của thị trường, khiến cho công ty lĩnh hậu quả. Ngoài ra, tôi thấy những con người lãnh đạo đó còn thiếu cả tham vọng để có thể nâng tầm cho Opera Software.”

Những phát biểu nói trên được đưa ra trong bối cảnh hãng phần mềm Na Uy dù đã hoạt động có thâm niên trên thị trường, song trình duyệt web của họ chưa bao giờ được đánh giá cao, trong khi những đối thủ “hậu duệ” khác như Firefox hay Chrome đều thể hiện được sức mạnh đáng nể.

Firefox từng tạo ra cú đột phá khiến Microsoft phải thay đổi chiến lược đối với trình duyệt Internet Explorer, còn sản phẩm “sinh sau đẻ muộn” Google Chrome đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ và thu hút ngày càng nhiều người dùng.

Hiện nay, Opera Software chỉ có thế mạnh đáng kể ở trình duyệt di động, và có lẽ cũng vì ưu điểm này mà hồi tuần qua, dư luận đã rộ lên thông tin công ty Facebook đang tiến hành thảo luận để thâu tóm Opera Software.

Nhờ tin tức này mà giá cổ phiếu của công ty phần mềm Nauy đã có sức bật đáng kể trên thị trường chứng khoán./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục