Bán nhà Hemingway

Ngôi nhà của Hemingway có giá hơn nửa triệu USD

Ngôi nhà nơi Ernest Hemingway trải qua thời niên thiếu, nằm tại khu ngoại ô Oak Park (Mỹ), vừa được bán với giá hơn nửa triệu USD.
Ngôi nhà tọa lạc tại khu ngoại ô Oak Park, bang Illinois (Mỹ), nơi nhà văn nổi tiếng Ernest Hemingway trải qua thời niên thiếu và khởi đầu một số tác phẩm của mình, vừa được bán với giá 525.000 USD cho một đôi vợ chồng có tên là Kurt và Mary Jane Neumann.

Theo chủ tịch Quỹ Ernest Hemingway, John Berry, khu nhà đã được Quỹ của ông mua lại năm 2001,với hy vọng xây dựng thành một trung tâm văn hóa. Tuy nhiên, kế hoạch đó không thể thực hiện được do thiếu kinh phí.

Các chủ nhân mới cho biết ngôi nhà sẽ tiếp tục mở cửa cho khách đến tham quan, đặc biệt là những người hâm mộ tài năng Hemingway, tác giả của một loạt tiểu thuyết nổi tiếng như “Chuông nguyện hồn ai,” “Giã từ vũ khí,” “Ông già và biển cả”…

Mẹ của Hemingway là bà Grace là người thiết kế cho ngôi nhà màu xanh với ba tầng, nơi gia đình chuyển tới ở từ năm 1906.

Ernest Hemingway lớn lên trong căn nhà ấy cho tới khi tốt nghiệp cấp hai, trước khi chuyển sang làm phóng viên cho tờ nhật báo Kansas City Star./.

Thu Hoạch/Havana (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục