Ban nhạc 3 lần đoạt Grammy đến Việt Nam

Ban nhạc Mỹ Ozomatli nổi tiếng thế giới, từng 3 lần đoạt giải Grammy sẽ sang Việt Nam biểu diễn từ ngày 11 - 15/5 theo chương trình trao đổi văn hóa do Bộ Ngoại giao Mỹ và Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Ban nhạc Mỹ Ozomatli nổi tiếng thế giới, từng 3 lần đoạt giải Grammy sẽ sang Việt Nam biểu diễn từ ngày 11 - 15/5 theo chương trình trao đổi văn hóa do Bộ Ngoại giao Mỹ và Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Chuyến lưu diễn này là một phần trong hàng loạt các sự kiện văn hóa do Tổng lãnh sự quán Mỹ tổ chức nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động trao đổi văn hoá và nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Mỹ và Việt Nam.

Ozomatli là ban nhạc đa chủng tộc, đa văn hóa đến từ Los Angeles. Raul Pacheco, nghệ sĩ guitar và cũng là ca sĩ chính của ban nhạc cho biết: "Buổi biểu diễn của chúng tôi tại Việt Nam là cơ hội hiếm có để tiếp tục thiết lập mối quan hệ mới dựa trên những trải nghiệm cá nhân. Đây thực sự là một cơ hội mà chúng tôi chưa từng có trước kia".

Ozomatli sẽ tổ chức hai buổi biểu diễn vào lúc 19 giờ 30 ngày 11/5 tại Nhà hát Mỹ Phước (Bình Dương) và vào lúc 19 giờ 30 ngày 13/5 tại Câu Lạc bộ Lan Anh Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 14/5 ban nhạc sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt dành cho các đối tượng thiệt thòi như người tàn tật, người nghiện ma tuý và người nhiễm HIV. Vé được phát miễn phí.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã hợp tác với Ozomatli như Đại sứ văn hóa để thực hiện nhiều chuyến lưu diễn rất thành công tại châu Á, châu Phi, Nam Mỹ và Trung Đông.

Ban nhạc đã được nhận 2 giải Grammy vào năm 2005 (với album "Street Signs") và một giải Grammy vào 2002 (với album "Embrace the Chaos") và giải Billboard Latin vào năm 2004 (với album "Coming Up"). Âm nhạc của Ozomatli được dùng trong nhiều bộ phim và các show truyền hình nổi tiếng của Hollywood như “The X Files”“Ugly Betty”./.

Minh Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục