Bắn súng có thêm 2 HCV, Trường Sơn giành HCV cờ chớp

Tính đến 14 giờ 30 chiều ngày 14/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 3 huy chương vàng ở các môn bắn súng và cờ chớp, nâng tổng số huy chương vàng mà chúng ta có được lên con số 25.

Tính đến 14 giờ 30 chiều ngày 14/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 3 huy chương vàng ở các môn bắn súng và cờ chớp, nâng tổng số huy chương vàng mà chúng ta có được lên con số 25, bám sát đoàn chủ nhà Myanmar.

Trong sáng nay, đội tuyển bắn súng đã giành thêm 2 huy chương vàng ở các nội dung 10m súng ngắn hơi nữ (đồng đội) và 10m súng ngắn hơi (cá nhân nữ).

Tại nội dung đồng đội, Hoa Hồng, Hoàng Ngọc và Minh Châu đã giành tổng cộng 1118 điểm, qua đó xếp trên các vận xạ thủ Malaysia và Singapore.

Sau đó, Minh Châu tiếp tục tỏa sáng ở nội dung cá nhân với 195,6 điểm để giành HCV hơn xạ thủ Singapore đúng 1 điểm.

Như vậy, đội tuyển bắn súng đã góp cho đoàn Việt Nam 3 chiếc HCV, mà chiếc đầu tiên thuộc về Thành Đạt ở nội dung 50m súng trường nằm cách đây vài ngày.

Đến chiều cùng ngày, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã giành HCV ở môn cờ chớp trước 1 vòng đấu sau khi thắng Susanto (Indonesia) ở ván 14. 

Ngoài 3 HCV nói trên, trong ngày hôm nay thì thể thao Việt Nam còn có HCB ở môn Karatedo nội dung kumite dưới 68kg sau khi Phạm Thị Tiến thua đối thủ Malaysia ở chung kết.

Bắn súng có thêm 2 HCV, Trường Sơn giành HCV cờ chớp ảnh 1Phạm Thị Tiến thắng đối thủ Myanmar ở bán kết (Ảnh: Thanh Hà - TTXVN)

Tại nội dung kumite dành cho nam hạng dưới 67kg, Ngọc Thành đã giành HCĐ sau khi đánh bại võ sĩ Thái Lan, Trần Minh Đức giành HCĐ hạng 60kg dành cho nam.

Chiều nay, các lực sĩ thể hình sẽ thi đấu chung kết và chúng ta hy vọng sẽ tiếp tục có thêm những chiếc huy chương vàng để củng cố vị trí thứ 2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục