Bắn súng đang là "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam

Với hai chiếc huy chương vàng trong ngày 15/12, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành tới 6 HCV tại SEA Games 27, trở thành môn chủ lực để đoàn Việt Nam luôn có mặt ở tốp đầu của bảng xếp hạng.
Bắn súng đang là "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam ảnh 1Hoàng Xuân Vinh giành HCV súng ngắn hơi 10m (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Với hai chiếc huy chương vàng trong ngày 15/12, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành tới 6 HCV tại SEA Games 27, trở thành môn chủ lực để đoàn Việt Nam luôn có mặt ở tốp đầu của bảng xếp hạng.

Ở vòng chung kết 10m súng ngắn hơi nam cá nhân trưa nay, xạ thủ kỳ cựu Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc mang về tấm Huy chương vàng cá nhân, sau khi đã cùng các đồng đội (Trần Quốc Cường, Hồ Thanh Hải) giành HCV cũng ở nội dung này.

Bước vào nội dung này, ngoài Xuân Vinh - người từng suýt giành huy chương ở Olympic London 2012 - còn có xạ thủ Trần Quốc Cường của Việt Nam và 6 đối thủ khác. 

Tuy nhiên, Quốc Cường và 5 VĐV đã lần lượt bị loại sau các lượt đấu, chỉ còn Hoàng Xuân Vinh và Chew Eddy của Malaysia giằng co từng điểm số. 

Bắn súng đang là "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam ảnh 2Đội tuyển bắn súng giành HCV súng ngắn hơi 10m (Ảnh: Thanh Hà - TTXVN)

Kết thúc môn thi, Xuân Vinh đã xuất sắc vượt qua áp lực để kết thúc với 199,7 điểm, hơn Chew Eddy 1,7 điểm và mang về tấm HCV thứ 6 cho môn bắn súng Việt Nam.

Trong ngày 14/12, Nguyễn Minh Châu và các nữ xạ thủ cũng giành HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân và đồng đội.

Hôm 13/12, đội nam giành HCV ở nội dung 50m, còn chiếc HCV đầu tiên của bắn súng Việt Nam là do Nguyễn Thành Đạt mang về ở nội dung 50m súng trường nằm bắn.

Môn thể thao mang về nhiều HCV nhất cho Việt Nam từ đầu SEA Games là Vật với 10 chiếc, kế đến là Bắn súng (6) và Wushu (5).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục