Bắn súng quyết bảo vệ thành tích "7 vàng"

Trường bắn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội trong những ngày này rền vang tiếng súng của các xạ thủ dự thi hơn 20 nội dung trong khuôn khổ giải Cup bắn súng lần thứ 16, diễn ra từ ngày 8 đến 13/3.

Trường bắn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội trong những ngày này rền vang tiếng súng của các xạ thủ dự thi hơn 20 nội dung trong khuôn khổ giải Cup bắn súng lần thứ 16, diễn ra từ ngày 8 đến 13/3.

Ông Nguyễn Đức Uýnh, Tổng thư ký Liên đoàn bắn súng Việt Nam cho Vietnam+ biết, các vận động viên đang dồn hết tâm lực vào từng bài bắn nhằm nâng cao thành tích cá nhân, chuẩn bị thật tốt cho Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 25 diễn ra tại Lào vào cuối năm nay.

Mục tiêu của đội tuyển bắn súng Việt Nam là giữ vững thành tích về số huy chương đã đoạt được tại SEA Games 24 (7 Huy chương vàng - PV).

Bên cạnh các giải đấu trong nước, xin ông cho biết đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ có bao nhiêu đợt cọ sát ở nước ngoài trước khi tham dự đại hội thể thao lớn nhất khu vực?.

Ông Nguyễn Đức Uýnh: Từ nay đến sát ngày lên đường sang Lào dự SEA Games 25, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tham dự Cúp bắn súng thế giới tại Seoul (Hàn Quốc) vào đầu tháng 4 và Giải vô địch bắn súng Đông Nam Á (SEASA) lần thứ 33 tại Thái Lan vào khoảng tháng 9, tháng 10 tới. Đội gồm 37 vận động viên, 7 huấn luyện viên, 3/4 trong số này là các gương mặt trẻ kết hợp với hai xạ thủ kỳ cựu là Nguyễn Mạnh Tường, Phạm Cao Sơn, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Nhung.

Để chuẩn bị thật tốt trước khi tham dự các sự kiện thể thao lớn, đội tuyển tiến hành tập trung luyện tập ngay từ những ngày đầu tháng 2 tại trung tâm (Nhổn, Hà Nội). Chúng tôi đã mời hai chuyên gia giỏi, đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc, có nhiều thành tích và kinh nghiệm thi đấu châu lục và thế giới, sang trực tiếp tham gia huấn luyện cho vận động viên ở hai phân môn súng ngắn và súng trường.

Đầu tháng 3, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cử ba vận động viên có thành tích tốt là Phạm Cao Sơn, Trần Quốc Cường và Trần Anh Đạt sang Hàn Quốc để làm quen với điều kiện thi đấu, sau đó sẽ hội quân với đoàn 5 vận động viên bắn súng trẻ thi đấu tại Cúp bắn súng thế giới.

Vậy chế độ được hưởng hàng ngày của vận động viên như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Uýnh: Một nét mới trong đợt tập trung tập huấn năm nay là chế độ dinh dưỡng của các vận động viên các đội tuyển quốc gia, trong đó có bắn súng, bắn cung, bắn đĩa bay đã được nâng gấp đôi những năm trước, áp dụng mức 120 nghìn đồng/người/ngày. Đây cũng là một động lực không nhỏ khích lệ các vận động viên yên tâm hơn trước các cuộc đấu lớn mà họ đang hướng tới.

Vận động viên được ăn 1 bữa sáng (20 nghìn đồng), hai bữa chính vào buổi trưa và buổi chiều (mỗi bữa 45 nghìn đồng). Số tiền còn lại dùng để mua hoa quả bồi dưỡng cho các em sau những giờ tập luyện căng thẳng. Thực phẩm hợp vệ sinh, đảm bảo đủ calo và chất dinh dưỡng cho vận động viên.

Tuy gặp khó khăn về kinh phí, nhưng các thành viên đủ tiêu chuẩn trong đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn được hưởng tiền tập luyện hàng ngày ở mức từ 80 nghìn đến 100 nghìn đồng/người.

Theo tôi, điều kiện ăn, ở, tập luyện của vận động viên bắn súng, bắn cung và bắn đĩa bay tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội là tương đối tốt, chỉ không có được cái không khí tập luyện như ở nước ngoài.

Ông có thể đánh giá khái quát về công tác đào tạo vận động viên bắn súng trẻ hiện nay ở các địa phương để chuẩn bị lực lượng kế cận, bổ sung cho đội tuyển quốc gia?.

Ông Nguyễn Đức Uýnh: Qua một số giải bắn súng gần đây, nhất là tại SEASA lần thứ 32 tại Việt Nam, các trung tâm đào tạo vận động viên lớn như Hà Nội, Quân đội, Bộ Công an vẫn duy trì tốt thành tích của mình. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của lãnh đạo một số địa phương, tại giải Cup quốc gia lần thứ 16 này, một số tay súng trẻ đến từ Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Ninh đã có cơ hội được góp mặt thi đấu cọ sát để nâng trình độ.

Trong tương lai gần, Đồng Nai sẽ phát triển bộ môn này. Theo tôi được biết, có 10 vận động viên bắn súng trẻ đến từ tỉnh miền Đông Nam Bộ này đã có tên trong danh sách đội dự tuyển quốc gia đang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh./.

Minh Anh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục