‘Bàn thắng hụt’ của Văn Hậu vào lưới U22 Lào có việt vị hay không?

Theo quan sát qua màn hình, Đoàn Văn Hậu chưa việt vị trong tình huống thoát xuống và ghi bàn vào lưới U22 Lào ở trận đấu chiều 28/11 tại lượt trận thứ ba bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.
Đoàn Văn Hậu không được công nhận bàn thắng đẹp mắt vào lưới U22 Lào vì lỗi việt vị. (Ảnh: Vietnam+)
Đoàn Văn Hậu không được công nhận bàn thắng đẹp mắt vào lưới U22 Lào vì lỗi việt vị. (Ảnh: Vietnam+)

Phút 19 ở trận đấu U22 Việt Nam-U22 Lào, Đoàn Văn Hậu thoát xuống, di chuyển vào vòng cấm đối thủ và đón đường chuyền dài của tiền vệ Triệu Việt Hưng. Hậu vệ này dứt điểm nhanh, đưa bóng qua đầu thủ môn, vào lưới đối thủ. 

Bàn thắng không được công nhận bởi trọng tài chính người Ấn Độ cho rằng hậu vệ tuyển U22 Việt Nam đã việt vị khi thoát xuống.

Tuy nhiên, theo dõi qua màn hình, Đoàn Văn Hậu chưa hề việt vị ở tình huống này khi đứng trên hàng phòng ngự đối thủ khá nhiều. 

‘Bàn thắng hụt’ của Văn Hậu vào lưới U22 Lào có việt vị hay không? ảnh 1Tình huống Đoàn Văn Hậu thoát xuống đón đường chuyền dài để ghi bàn nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. (Ảnh: Chụp màn hình)

Khi Triệu Việt Hưng tung đường chuyền, Đoàn Văn Hậu xuất phát nhanh, chạy tốc độ nên đã dễ dàng loại bỏ hoàn toàn hàng hậu vệ U22 Lào để đối mặt thủ môn. Vì thế, rất có thể trọng tài biên cho rằng hậu vệ đang chơi bóng tại Hà Lan việt vị. 

Đáng chú ý, trước đó ít phút, Đoàn Văn Hậu cũng đã bị thổi phạt việt vị oan khi đứng trên hàng phòng ngự rất nhiều rồi sau đó mới di chuyển đón đường chuyền. 

Ở trận đấu U22 Việt Nam-U22 Lào, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo chơi hay, dễ dàng dẫn trước đối thủ 2-0 chỉ sau 17 phút thi đấu nhờ cú đúp của tiền đạo Tiến Linh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục