Ban Thanh niên Quân đội thăm, tặng quà cựu bộ đội Trường Sơn ở Nghệ An

Đoàn tặng 84 suất quà cho các cựu bộ đội Trường Sơn, học sinh nghèo vượt khó trong toàn huyện Tân Kỳ; tặng nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Phi và cựu bộ đội Trường Sơn Lô Văn Cần.
Đoàn công tác Tổng Cục Chính trị quân đội tặng 2 ngôi nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Phi và cựu bộ đội Trường Sơn Lô Văn Cần. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Đoàn công tác Tổng Cục Chính trị quân đội tặng 2 ngôi nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Phi và cựu bộ đội Trường Sơn Lô Văn Cần. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Ngày 9/5, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019), Trung tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội dẫn đầu đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Đoàn đã tặng 84 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các cựu bộ đội Trường Sơn, học sinh nghèo vượt khó trong toàn huyện Tân Kỳ; tặng nhà tình nghĩa trị giá 80 triệu đồng cho cựu bộ đội Trường Sơn Lô Văn Cần ở xã Tiên Kỳ; tặng nhà trong mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” của thanh niên Ban Thanh niên Quân đội cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Phi ở xã Nghĩa Dũng và sân chơi thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng cho Trường Mầm non xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ.

[Hồi ức của các cựu chiến binh xứ Nghệ về đường Trường Sơn huyền thoại]

Những năm qua, Ban Thanh niên Quân đội đã hướng dẫn các tổ chức Đoàn trong toàn quân phối hợp với tổ chức đoàn địa phương tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trong cả nước như thăm hỏi, động viên, tặng quà, sổ tiết kiệm, xây tặng "Ngôi nhà 100 đồng;" tham gia phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; tu sửa, tôn tạo, nâng cấp các nghĩa trang, đài tưởng niệm; giáo dục nâng cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ toàn quân.

Qua đó phát huy truyền thống của dân tộc, của quân đội, của Bộ đội Trường Sơn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xung kích hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục