Bàn thảo về an toàn, an ninh thông tin và chủ quyền quốc gia

Ngày an toàn thông tin tập trung vào các vấn đề nóng về trong bối cảnh ngày càng gia tăng các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào dữ liệu quan trọng của tổ chức, doanh nghiệp.
Bàn thảo về an toàn, an ninh thông tin và chủ quyền quốc gia ảnh 1Ngày an toàn thông tin 2014 thu hút nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới tham gia. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Với chủ đề “An toàn, an ninh thông tin và chủ quyền quốc gia,” Ngày an toàn thông tin Việt Nam 2014 sẽ tập trung vào các vấn đề nóng về an toàn, an ninh thông tin trong bối cảnh ngày càng gia tăng các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào dữ liệu quan trọng của cơ quan, doanh nghiệp.

Diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/11 và Hà Nội vào ngày 4/12, Ngày an toàn thông tin Việt Nam 2014 thu hút được đông đảo các công ty công nghệ lớn trên thế giới như Google, Microsoft, Oracle, Cisco… tham gia. 

Tại phiên báo cáo chính, các doanh nghiệp này sẽ chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp và công cụ trong việc bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia.

Bên cạnh đó, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) sẽ trình bày báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thực trạng an toàn thông tin tại Việt Nam và công bố Chỉ số an toàn thông tin quốc gia.

Ngoài phiên báo cáo chính, hai phiên hội thảo chuyên đề là “Bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thông thông tin trọng yêu quốc gia” và “Nguy cơ mất an toàn thông tin từ thiết bị cầm tay” hứa hẹn đem lại nhiều thông tin bổ ích.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, cuộc thi quốc gia “Sinh viên với an toàn thông tin” sẽ được diễn ra với sự tham dự của 41 đội thi đến từ 28 trường đại học có khoa công nghệ thông tin trên cả nước…

Sự kiện Ngày an toàn thông tin Việt Nam 2014 do VNISA, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục Công nghệ thông tin (Bộ Quốc phòng) phối hợp tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục