Bang Bayern muốn đặt mức trần nhận 200.000 người tị nạn mỗi năm

Thủ hiến bang Bayern Horst Seehofer cho rằng số người tị nạn tới Đức trong năm 2016 thậm chí sẽ còn lớn hơn năm 2015, đồng thời yêu cầu đặt mức trần tiếp nhận tối đa là 200.000 người tị nạn/năm.
Bang Bayern muốn đặt mức trần nhận 200.000 người tị nạn mỗi năm ảnh 1Dòng người tị nạn đang xếp hàng bên ngoài văn phòng cấp bang phụ trách về Sức khỏe và Xã hội tại thủ đô Berlin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ hiến bang Bayern Horst Seehofer cho rằng số người tị nạn tới Đức trong năm 2016 thậm chí sẽ còn lớn hơn so với năm 2015, đồng thời yêu cầu đặt mức trần tiếp nhận tối đa là 200.000 người tị nạn/năm vào nước này.

Phát biểu trên báo Hình ảnh số ra ngày 3/1, ông Seehofer nói: "Từ kinh nghiệm quá khứ, tôi cho rằng Đức sẽ không gặp vấn đề gì nếu tiếp nhận mỗi năm từ 100.000 đến tối đa 200.000 người tị nạn và trốn chạy khỏi nội chiến."

Thủ hiến Seehofer, người đồng thời là Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU), cũng kêu gọi các nước Liên minh châu Âu (EU) thể hiện tình đoàn kết trong việc tiếp nhận người tị nạn phải chạy trốn khỏi quê hương do nội chiến, và cho rằng sự ích kỷ đang hiện diện mạnh mẽ ở châu Âu hơn "bao giờ hết."

Trong tháng 12/2015, hàng ngày có khoảng 4.000 người tị nạn vào Đức qua bang Bayern./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục