Bang Bremen của CHLB Đức thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam

Ngày 17/5, bang Bremen​ của Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức hội thảo về cơ hội đầu tư vào Việt Nam với chủ đề "Việt Nam - Thị trường tương lai của kinh tế Bremen."
Bang Bremen của CHLB Đức thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam ảnh 1Các chuyên gia kinh tế bang Bremen thảo luận về tiềm năng cũng như các khó khăn khi đầu tư vào Việt Nam. (Ảnh: Phạm Văn Thắng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 17/5, bang Bremen​ của Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức hội thảo về cơ hội đầu tư vào Việt Nam với chủ đề "Việt Nam - Thị trường tương lai của kinh tế Bremen."

Hội thảo thu hút sự tham dự của các chuyên gia và đại diện Bộ Kinh tế, Lao động và Cảng bang Bremen, Phòng Thương mại và Công nghiệp bang Bremen cùng khoảng 50 doanh nghiệp bang Bremen và vùng phụ cận.

Các tham luận cũng như những ý kiến thảo luận bàn tròn do các chuyên gia kinh tế của bang Bremen và đại biểu trình bày tại hội thảo đều đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam cả về hạ tầng, nguồn nhân lực và những điều kiện hỗ trợ đầu tư khác.

Bang Bremen và Việt Nam có nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, cảng biển và đào tạo nghề.

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia kinh tế của bang Bremen và khách mời đã nhìn nhận thành phố Hải Phòng - với hệ thống đường cao tốc kết nối thủ đô Hà Nội, sân bay, cảng biển và các khu công nghiệp - như là một địa chỉ đầu tư hấp dẫn tại Việt Nam. Hải Phòng có khá nhiều điểm tương đồng với Bremen - thành phố cảng ở miền Bắc nước Đức.

Những thắc mắc của các doanh nghiệp về vấn đề thủ tục hành chính, chi phí không chính thức... cũng đã được các đại biểu giải đáp cặn kẽ, mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư Bremen đang có ý định hợp tác, làm ăn với Việt Nam.

Bên cạnh đó, một số hạn chế của Việt Nam như khả năng quảng bá còn thấp so với một số nước trong khu vực, cũng đã được các chuyên gia chỉ ra.​

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ nước ta tại Đức, ông Đoàn Xuân Hưng, đã chia sẻ một số nét chính về tình hình chính trị, kinh tế của Việt Nam, hợp tác Việt Nam-Đức trong lĩnh vực kinh tế​-thương mại.

Từ số liệu thương mại hai chiều 10 tỷ USD - chiếm tỷ trọng dưới 0,4% kim ngạch ngoại thương của Đức và đầu tư trực tiếp của Đức vào Việt Nam mới chỉ đạt 1,4 tỷ USD, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cho rằng hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước đã tiến triển tích cực, nhưng tiềm năng còn rất lớn, cần được khai thác.

Đại sứ cũng đánh giá cao quyết tâm của bang Bremen trong việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế với Việt Nam.

Hội thảo nêu trên là một bước trong kế hoạch cụ thể của bang Bremen nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế với Việt Nam. Ngoài ra, bang này cũng đang xúc tiến để mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Trước đó, hồi tháng 11/2016, Bộ trưởng Kinh tế bang Bremen Martin Günthner cũng đã dần đầu đoàn 30 doanh nghiệp của bang sang thăm và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục