Bang California cân nhắc việc chấm dứt án tử hình

Nếu việc bỏ án tử hình được phê chuẩn, 725 tù nhân đang đợi thi hành án ở bang California (Mỹ) sẽ được hưởng án chung thân.
Theo AFP, cử tri bang California (Mỹ) sẽ có cơ hội bỏ phiếu thăm dò ý kiến nhằm chấm dứt án tử hình vào tháng 11 năm nay.

Tổ chức "Savings, Accountability and Full Enforcement for California Act," hay SAFE California Act, đã thu thập đủ chữ ký ủng hộ để tiến hành trưng cầu dân ý.

Theo Tổng thư ký tiểu bang California Debra Bowen, vào ngày 6/11 năm nay, người California sẽ quyết định có bỏ án tử hình hay không, khi họ đi tổng tuyển cử.

Nếu việc bỏ án tử hình được phê chuẩn, 725 tù nhân đang đợi thi hành án ở bang đông dân nhất Mỹ sẽ được hưởng án chung thân không phóng thích. Và nếu thế, California cũng sẽ là bang thứ 8 của Mỹ bỏ án tử hình.

Nhà tài trợ chính của SAFE California Aact Jeanne Woodford cho biết: "Khi án tử hình được tái phục hồi vào năm 1978, chúng tôi không có hình phạt thay thế nào có thể nhốt những kẻ phạm tội trong cũi suốt đời. Chúng ta không hề biết rằng mình đã chi 4 tỷ USD lên có 13 vụ tử hình. Hệ thống của chúng ta đã hư hỏng, đắt đỏ và nó luôn có nguy cơ tạo nên sai lầm. SAFE California mang tới giải pháp mang tính tiết kiệm vào thời điểm chúng ta đang phải cắt giảm việc làm trong trường học và bớt đi các dịch vụ thiết yếu"./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục