Bằng chứng cho thấy Triều Tiên ngừng thử tên lửa

Việc dỡ bỏ lệnh cấm tàu thuyền đi vào khu vực biển Nhật Bản có thể là bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã ngừng hoạt động thử tên lửa.
Theo Itar-Tass, việc dỡ bỏ lệnh cấm tàu thuyền đi vào khu vực biển Nhật Bản có thể là bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã ngừng hoạt động thử tên lửa.

Thông tin trên được hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đăng tải với dẫn nguồn từ tình báo Hàn Quốc.

“Chúng tôi ghi nhận có sự xuất hiện các tàu thuyền của phía Bắc ở khu vực biển Nhật Bản thuộc về phía Đông lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Điều này đưa ra chung chúng tôi dự đoán rằng các vụ phóng tên lữa tạm thời đã bị ngừng lại,” hãng thông tấn Yonhap trích dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Hàn Quốc.

Lệnh cấm đánh cá ở khu vực nêu trên được Bình Nhưỡng giới hạn trong khoảng thời gian từ 18-21/5. Trong khoảng thời gian này Bình Nhưỡng đã thực hiện tổng cộng 6 vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Trong một diễn biến liên quan, Lầu Năm Góc ra tuyên bố các vụ phóng tên lửa đạn đạo do Triều Tiên thực hiện trong mấy ngày qua không vi phạm bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov cũng có nhận định tương tự khi cho rằng Triều Tiên đã không vi phạm bất kỳ cam kết quốc tế nào xung quanh các vụ phóng tên lửa tầm ngắn vừa rồi.

Phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Farhan Haq tuyên bố: “Chúng tôi không thể xác định chính xác tầm bay của những tên lửa đó, nhưng những vụ phóng tên lửa tầm ngắn như vậy không vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.”

Theo ông Farhan Haq, lệnh cấm của Liên Hợp Quốc chỉ áp dụng đối với tên lửa đạn đạo tầm xa./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục