Bang Hessen giúp NHNN nâng cao năng lực quản lý

Phó Thủ tướng cho rằng với việc ký kết biên bản hợp tác giữa NHNN với bang Hessen sẽ góp phần giúp NHNN nâng cao năng lực quản lý.
Chiều 31/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp ngài Michael Boddenberg, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Liên bang và toàn quyền của bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức) cùng các thành viên trong đoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức nói chung cũng như bang Hessen nói riêng.

Phó Thủ tướng cho rằng việc ký kết biên bản hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với bang Hessen sẽ góp phần giúp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nâng cao năng lực quản lý.

Phó Thủ tướng chia sẻ mặc dù thời gian qua cơ sở hạ tầng đã được đầu tư phát triển mạnh, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Do đó, Việt Nam đang mở rộng áp dụng hình thức hợp tác công tư (PPP) nhằm huy động các nguồn lực.

Đánh giá cao thế mạnh trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, tài chính của bang Hessen, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ có những hợp tác tốt trong lĩnh vực này để góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, dần giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến nông lâm sản, công nghiệp chế tạo, công nghệ khai thác mỏ và chế biến sâu...

Bộ trưởng Michael Boddenberg cho biết chuyến thăm làm việc của đoàn tại Việt Nam lần này tập trung vào lĩnh vực hợp tác ngân hàng và giáo dục.

Chuyến thăm cũng là dịp để chia sẻ tình hình kinh tế, tài chính tại bang với hình ảnh đại diện là Frankfurt - thành phố ngân hàng số 1 tại Đức và cũng là một trong những thành phố dẫn đầu trong số các trung tâm tài chính thế giới. Đoàn cũng bày tỏ mong muốn ngân hàng Việt Nam tham gia thị trường tài chính châu Âu .

Bộ trưởng cũng đã chia sẻ với Phó Thủ tướng kinh nghiệm vượt qua khủng hoảng tài chính thế giới cũng như hiệu quả trong giải quyết việc làm cho người lao động trong khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, đào tạo lao động, phát triển cơ sở hạ tầng tại Đức và bang Hessen hiện nay.

Bộ trưởng M. Boddenberg cho biết do áp dụng công nghệ mới, tự động hóa đã góp phần nâng cao hiệu quả vận hành trong lĩnh vực hàng không, cũng như trong điều tiết giao thông hợp lý tại bang, để không dẫn đến tình trạng tắc đường.../.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục