Bang Louisiana của Mỹ hoãn bầu cử sơ bộ do lo ngại dịch COVID-19

Tiểu bang này sẽ lùi các cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của đảng Dân chủ tới ngày 20/6, thay vì tổ chức vào ngày 4/4.
Bang Louisiana của Mỹ hoãn bầu cử sơ bộ do lo ngại dịch COVID-19 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm COVID-19 tại Mỹ ngày 11/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Louisiana đã trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ hoãn các cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của đảng Dân chủ vào tháng Tư tới do lo ngại sự bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2.

Ngày 13/3, quan chức phụ trách đối ngoại của Louisiana, ông Kyle Ardoin cho biết tiểu bang này sẽ lùi các cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của đảng Dân chủ tới ngày 20/6, thay vì tổ chức vào ngày 4/4.

Bên cạnh đó, các cuộc bầu cử cấp chính quyền tại tiểu bang này cũng được điều chỉnh lại tới ngày 25/7.

[Ca nhiễm tăng đột biến, Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp]

Ông Ardoin chỉ rõ: "Chúng tôi muốn bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả người dân Louisiana nhằm ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh truyền nhiễm rất cao này."

Dịch bệnh COVID-19 không chỉ đang làm đảo lộn cuộc sống của người dân Mỹ mà còn khiến các hoạt động tranh cử tổng thống năm 2020 bị đình trệ.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont Bernie Sanders, những ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ đã tạm thời dừng các sự kiện vận động tranh cử trực tiếp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Một số tiểu bang như Arizona, Florida, Illinois và Ohio - những nơi sẽ tiến hành cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 17/3 tới vẫn tiến hành các sự kiện liên quan đến bầu cử theo kế hoạch.

Một số tiểu bang đã khuyến khích cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc bỏ phiếu điện tử để giảm thiểu nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, cùng ngày 13/3, tiến sĩ Anthony Fauci - một trong những nhà khoa học hàng đầu trong bộ phận chuyên trách đối phó với virus SARS-CoV-2 của chính quyền Tổng thống Trump - cho rằng sự gián đoạn đối với cuộc sống hàng ngày tại Mỹ do tác động của COVID-19 có thể kéo dài tới 8 tuần.

Hiện một số thành phố và tiểu bang của Mỹ đã cấm các cuộc tụ tập lớn, trong khi các doanh nghiệp đang yêu cầu công nhân của họ ở nhà và người Mỹ thường được khuyến cáo hạn chế các hoạt động nhằm nỗ lực làm chậm sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Ngày 13/3, thủ đô Washington D.C cùng các tiểu bang New Mexico, Michigan, Oregon đã chính thức đóng cửa các trường học từ bậc phổ thông tới trung học trong bối cảnh ngày càng gia tăng những lo ngại về sự bùng phát của dịch COVID-19.

Theo tờ Education Week, có ít nhất 10.600 trường đã bị đóng cửa hoặc dự kiến sẽ đóng cửa và điều này sẽ ảnh hưởng đến ít nhất 4,9 triệu học sinh.

Thời hạn đóng cửa các trường học cũng có sự thay đổi khác nhau giữa các tiểu bang, trong đó các trường học ở New Mexico, Ohio và Michigan bị đóng cửa trong 3 tuần, trong khi các trường học ở Washington D.C, Maryland và Oregon sẽ đóng cửa trong 2 tuần tới.

Phát biểu trên kênh truyền hình ABC, ông Fauci cho rằng vấn đề này có thể kéo dài ít nhất vài tuần tới và không thể đưa ra một dự đoán chính xác.

Theo ông, các biện pháp "cách ly xã hội" đóng vai trò rất quan trọng nhằm làm chậm sự lây lan của COVID-19 và đảm bảo rằng các bệnh viện không bị quá tải bởi số lượng bệnh nhân ngày càng tăng.

Các quan chức y tế công cộng cũng có thể có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, đón nhận thêm các nguồn lực, trang thiết bị và đảm bảo rằng tất cả những ai cần chăm sóc y tế đều được đáp ứng.

Cho đến nay, tại Mỹ đã ghi nhận 40 ca tử vong và hơn 1.700 trường hợp nhiễm COVID-19, bao gồm cả những đợt bùng phát cộng đồng lớn ở bang Washington, California và New York.

Tuy nhiên, ông Fauci cho biết Mỹ chưa đạt đến đỉnh điểm về số lượng các trường hợp nhiễm COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục